Uống nhầm nước lau sàn, 7 người nhập viện

26/01/2023 18:05 GMT+7

Một nhóm thực khách của một nhà hàng tại Trung Quốc đã phải nhập viện súc ruột sau khi được phục vụ nước lau sàn, bị nhầm là nước ép trái cây.

Tờ South China Morning Post ngày 26.1 dẫn lời cảnh sát tại Từ Thôn, tỉnh Chiết Giang cho biết 7 người đã phải nhập viện để súc ruột sau khi một nhà hàng phục vụ nhầm dung dịch lau sàn cho họ.

Live-streamer Sister Wukong và 6 người thân phải nhập viện vì uống nhầm nước lau sàn

Ảnh chụp màn hình South China morning post

Một trong số các nạn nhân là chủ tài khoản Sister Wukong chuyên phát sóng trực tiếp trên ứng dụng Douyin (phiên bản của TikTok tại Trung Quốc). Người này cho biết đã cùng 6 người thân đi ăn tại nhà hàng vào ngày 16.1 và nữ phục vụ mang ra một chai nước họ tưởng là nước ép trái cây.

Người đầu tiên uống thử là chồng của Sister Wukong. Anh này sau khi nhấm thử đã nói rằng loại nước có vị đắng. Sau đó, cả nhóm cùng thử và bị đau bụng. “Tôi nhấm thử một chút và nuốt. Cổ họng tôi khó chịu ngay lập tức”, Sister Wukong nói.

Cả 7 người được đưa đến bệnh viện để súc ruột. Nhà hàng sau đó nói rằng nữ phục vụ là người mới làm và có thị lực kém nên đã mang nhầm chai nước lau sàn ra. Bài viết của Sister Wukong đã trở nên phổ biến nhưng sau đó bị xóa.

Tuy nhiên, cảnh sát địa phương nói với South China Morning Post rằng 7 người đều trong tình trạng ổn định và sẽ đòi bồi thường.

Hiện chưa rõ loại nước lau sàn nào được phục vụ nhưng các nền tảng mua sắm trực tuyến tại Trung Quốc có bán nhiều loại nước lau sàn đựng trong chai như nước ép cam. Những chai này thường dán nhãn với chữ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật nên dễ bị những người không biết tiếng nhầm là nước uống được.

Một tài khoản Douyin bình luận về vụ việc: “Chai này giống hệt nước uống. Tôi từng thấy một chai tại siêu thị gần nhà, gần như không có chữ tiếng Trung nào. Tôi không dám mua vì sợ bọn trẻ tưởng là có thể uống được”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.