Trung Quốc rộ trào lưu 'cà phê thuốc bắc', bác sĩ phải cảnh báo

30/08/2022 16:53 GMT+7

Các bác sĩ Trung Quốc lên tiếng cảnh báo về xu hướng mới đang tràn lan trên mạng xã hội nước này, theo đó nhiều người pha một loại nước thuốc thảo dược với nước đá để tạo ra mùi vị giống ly cà phê Americano.

Mạng xã hội Trung Quốc tràn đầy những ly nước uống giả cà phê

weibo

Xu hướng mới đầy nguy hiểm này bắt đầu xuất hiện và lan nhanh trên mạng xã hội Trung Quốc từ vài tuần trước. Đến nay, ngày càng có nhiều người dùng mạng chia sẻ những hình ảnh chụp thức uống mà họ hiện gọi là “Chineseno đá”.

Loại nước thuốc thảo dược dùng để pha ly cà phê giả có tên Huo Xiang Zheng Qi Shui (Hoắc hương chính khí thủy).

Bác sĩ Jin Hui của Bệnh viện Trọng Đạt liên kết với Đại học Đông Nam ở Nam Kinh thuộc Giang Tô cho hay không an toàn để uống hoắc hương chính khí thủy mỗi ngày.

“Đầu tiên, chỉ dẫn trên nhãn chai ghi rõ không được uống thuốc với đồ lạnh. Vì thế việc pha thuốc với nước đá là không đúng”, bác sĩ Jin cảnh báo trên Đài truyền hình Giang Tô.

“Thứ hai, không nên uống thuốc này như một loại nước giải khát. Người dùng cũng không nên xem nước thuốc là sản phẩm tăng cường cho sức khỏe, và chúng tôi không khuyến cáo công chúng sử dụng thuốc để làm nước giải nhiệt”, bà nói.

Nữ bác sĩ cảnh báo uống nhiều nước thuốc sẽ gây nguy hiểm và mang đến những tác dụng phụ.

Theo thông tin trên website y tế youlai.cn, uống quá nhiều hoắc hương chính khí thủy có thể gây chóng mặt, nôn ói và nhịp tim tăng nhanh vì loại thuốc này có chứa chất cồn.

Hoắc hương chính khí thủy được dùng để điều trị những triệu chứng như sốt, ớn lạnh, đau đầu, đau bụng, ói mửa và tiêu chảy, đặc biệt khi thời tiết nóng bức.

Tuy nhiên, nhiều người lại sử dụng thuốc trên như là liệu pháp trị sốc nhiệt. Với giá thành rẻ, hoắc hương chính khí thủy dường như có mặt trong tủ thuốc của đa số hộ gia đình Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.