Ưu tiên dòng vốn chính sách giúp người dân Đắk Lắk sớm vượt qua vùng lũ

03/12/2025 11:47 GMT+7

Ngay sau những đợt mưa lớn gây ngập sâu trên diện rộng tại Đắk Lắk, khi nhiều gia đình còn ngổn ngang bùn đất, sinh kế bị cuốn trôi, dòng vốn tín dụng chính sách đã nhanh chóng được 'kích hoạt'.

Từ việc khôi phục hoạt động giao dịch đến giải ngân hàng trăm tỉ đồng chỉ trong thời gian ngắn, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Đắk Lắk đang trở thành điểm tựa quan trọng giúp người dân vùng lũ ổn định cuộc sống, tái thiết sản xuất.

Ưu tiên dòng vốn chính sách giúp người dân Đắk Lắk sớm vượt qua vùng lũ- Ảnh 1.

Những ngày cuối tháng 11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị ngập sâu. Không chỉ nhà cửa, ruộng vườn của người dân bị thiệt hại, trụ sở một số Phòng giao dịch NHCSXH tại các địa bàn như Đông Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa, Tuy An… cũng bị nước lũ tràn vào, làm hư hỏng trang thiết bị, bùn đất phủ kín khu vực làm việc.

Ngay khi nước rút, Ban Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên tập trung khắc phục hậu quả. Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ hồ sơ, dữ liệu, tài sản và nhanh chóng dọn dẹp để sớm khôi phục hoạt động giao dịch phục vụ người dân.

Ưu tiên dòng vốn chính sách giúp người dân Đắk Lắk sớm vượt qua vùng lũ- Ảnh 2.

Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Đông Hòa cùng cán bộ xã dọn dẹp sau lũ

Suốt nhiều ngày liền, hình ảnh cán bộ ngân hàng khoác áo mưa, lội bùn, vận chuyển bàn ghế, vệ sinh máy móc trở nên quen thuộc. Không chỉ là trách nhiệm công việc, đó còn là tinh thần sẻ chia, quyết tâm không để dòng vốn chính sách bị gián đoạn trong lúc người dân đang cần hỗ trợ nhất.

Phó giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk Trần Thị Thắm cho biết, ngay khi mưa lũ xảy ra, chi nhánh đã kích hoạt phương án ứng phó, đồng thời rà soát nhanh mức độ thiệt hại tại các điểm giao dịch. "Khôi phục hoạt động sớm nhất là nhiệm vụ cấp bách. Sau lũ, người dân cần vốn để sửa nhà, mua giống cây trồng, con giống, khôi phục sinh kế. Cán bộ toàn chi nhánh đều xác định không ai đứng ngoài cuộc", bà Thắm nhấn mạnh.

Song song với công tác khắc phục cơ sở vật chất, NHCSXH tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các Phòng giao dịch phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác rà soát các hộ vay vốn bị thiệt hại do bão lũ. Trên cơ sở đó, ngân hàng triển khai kịp thời các biện pháp xử lý nợ rủi ro theo quy định, đồng thời thống kê nhu cầu vay vốn mới để hỗ trợ người dân tái sản xuất.

Nhờ triển khai khẩn trương, chỉ sau ít ngày, phần lớn Phòng giao dịch đã hoạt động trở lại bình thường. Hồ sơ, dữ liệu được bảo toàn, các phiên giao dịch tại xã nhanh chóng được tổ chức lại. "Chúng tôi cố gắng để người dân không phải chờ đợi lâu, dù chính cán bộ cũng vừa trải qua những ngày khắc phục hậu quả rất vất vả", chị Lê Thị Phận, cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Đông Hòa, chia sẻ.

Ưu tiên dòng vốn chính sách giúp người dân Đắk Lắk sớm vượt qua vùng lũ- Ảnh 3.

Điểm nhấn lớn nhất sau mưa lũ chính là tốc độ đưa nguồn vốn ưu đãi đến tay người dân. NHCSXH tỉnh Đắk Lắk ưu tiên tiếp nhận, giải quyết hồ sơ vay vốn khôi phục sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các gia đình bị thiệt hại nặng.

Tại phường Sông Cầu, gia đình anh Nguyễn Ngọc Tâm bị thiệt hại nặng khi 1 bè nuôi tôm bị cuốn trôi, 2 lồng nuôi bị rách. Nhờ sự hướng dẫn của hội đoàn thể và Tổ tiết kiệm và vay vốn, anh được NHCSXH hỗ trợ vay bổ sung 50 triệu đồng. "Có vốn kịp thời, gia đình tôi mua lại tôm giống, từng bước khôi phục sản xuất", anh Tâm xúc động nói.

Không chỉ cho vay mới, NHCSXH còn hướng dẫn các hộ đang có dư nợ nhưng bị thiệt hại do thiên tai lập hồ sơ đề nghị khoanh nợ, gia hạn nợ. Các Tổ tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở đóng vai trò cầu nối quan trọng, giúp thống kê thiệt hại chính xác, bình xét công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Bà Phạm Thị Phượng, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn phường Xuân Đài, cho biết: "Sau lũ, nhiều hộ rất hoang mang. Chúng tôi cùng cán bộ ngân hàng đến từng nhà, động viên, hướng dẫn làm hồ sơ. Nguồn vốn chính sách lúc này thực sự là điểm tựa để người dân yên tâm làm lại từ đầu".

Trong gian khó, hình ảnh cán bộ NHCSXH càng thể hiện rõ nét tinh thần "gần dân, sát dân". Vừa thu dọn bùn đất trong trụ sở, vừa thẩm định hồ sơ, giải ngân ngay tại điểm giao dịch xã, đội ngũ cán bộ ngân hàng đã cho thấy sự chủ động, trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của hệ thống tín dụng chính sách. Theo Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk, chỉ trong những ngày đầu sau mưa lũ, toàn chi nhánh đã giải ngân gần 2.700 món vay, với tổng số tiền 172 tỉ đồng để hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất, ổn định sinh kế. Đây là con số cho thấy quyết tâm rất lớn trong việc ưu tiên nguồn vốn ngân sách cho vùng bị thiên tai.

Thời gian tới, NHCSXH tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phối hợp với các cấp chính quyền rà soát đầy đủ thiệt hại, chủ động cân đối nguồn vốn, bảo đảm mọi hộ dân đủ điều kiện đều được tiếp cận vốn ưu đãi. Cùng với đó, ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao khả năng quản lý và dự báo rủi ro thiên tai.

Dòng vốn chính sách sau lũ không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính, mà còn thắp lên niềm tin, tiếp sức để người dân Đắk Lắk vững vàng vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, đúng với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.