Ủy ban Dân tộc tặng quà đồng bào dân tộc tiêu biểu 3 tỉnh bắc miền Trung

Bá Cường
Bá Cường
14/06/2022 11:52 GMT+7

55 đại biểu tiêu biểu cùng 140 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 3 tỉnh bắc miền Trung đã có buổi gặp mặt, trò chuyện và nhận quà từ Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Sáng nay 14.6, tại TP.Đồng Hới (Quảng Bình), ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã có buổi gặp mặt, nói chuyện và trao quà cho các đại biểu tiêu biểu và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại 3 tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình.

Buổi gặp mặt nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và 65 năm ngày dân tộc Bru - Vân Kiều mang họ Hồ.

Ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, tặng quà cho các đại biểu tiêu biểu người đồng bào dân tộc thiểu số

Bá Cường

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đánh giá cao các chính sách mà tỉnh Quảng Bình đã thực hiện chăm lo cho đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy vai trò của những người có uy tín trong bản làng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn được nét văn hóa đặc sắc của bản làng...

140 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

BÁ Cường

Dịp này, 20 cá nhân cùng 35 đại biểu tiêu biểu đến từ 3 tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và 140 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại tỉnh Quảng Bình đã vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã hội...

Tại cuộc gặp, ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Bình, khẳng định địa phương sẽ phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao trên lĩnh vực công tác dân tộc.

Ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Bình, phát biểu tại buổi lễ.

BÁ Cường

"Nhân dịp được gặp mặt Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và đông đảo các bà con dân tộc thiểu số ở đây, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành các nhiệm vụ được giao về công tác dân tộc. Hy vọng Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc tiếp tục ủng hộ, đồng hành, giúp đỡ để Quảng Bình hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số", ông Lâm nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.