Ủy ban điều tra vụ bạo loạn Điện Capitol ra tối hậu thư cho ông Trump

Văn Khoa
Văn Khoa
22/10/2022 09:12 GMT+7

Cựu Tổng thống Donald Trump ngày 21.10 được lệnh ra làm chứng có tuyên thệ và cung cấp tài liệu cho ủy ban Hạ viện đang điều tra vụ những người ủng hộ ông bạo loạn Điện Capitol ngày 6.1.2021.

Ủy ban nói trên cho hay họ đã gửi trát hầu tòa tới ông Trump, yêu cầu các tài liệu phải được nộp cho ban hội thẩm trước ngày 4.11 và ông phải xuất hiện để cho lời khai, bắt đầu vào hoặc khoảng ngày 14.11, theo Reuters.

"Như đã được chứng minh trong các phiên điều trần của chúng tôi, chúng tôi đã thu thập nhiều bằng chứng, bao gồm từ hàng chục người được bổ nhiệm và nhân viên cũ của ông, rằng ông đã đích thân sắp đặt và giám sát nỗ lực nhằm lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và cản trở quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình”, ủy ban điều tra vụ bạo loạn Điện Capitol đã viết trong một bức thư cho ông Trump vào ngày 21.10.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức một cuộc mít tinh trước cuộc bầu cử giữa kỳ, tại thành phố Mesa thuộc bang Arizona ngày 9.10.2022

REuters

Ủy ban điều tra đang tìm kiếm một loạt các tài liệu từ ông Trump cung cấp chi tiết các thông tin liên lạc mà ông có thể đã có trong khoảng thời gian vài tháng trước vụ bạo loạn Điện Capitol với các nhà lập pháp, các thành viên của lực lượng dân quân cực hữu Oath Keepers và tổ chức cực hữu Proud Boys, cũng như các cộng sự và trợ lý cũ của ông, bao gồm Roger Stone, Steve Bannon, Michael Flynn và Rudy Giuliani.

Ủy ban cũng đang tìm kiếm các tài liệu, tin nhắn và các cuộc liên lạc khác liên quan đến thông tin chi tiết về việc đi lại có thể của mọi người đến Điện Capitol vào ngày 6.1.2021, cũng như các cuộc liên lạc liên quan đến nỗ lực khuyến khích các cơ quan lập pháp hoặc nhà lập pháp cấp bang thực hiện hành động mà có thể làm trì hoãn việc Quốc hội Mỹ xác nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Hàng nghìn người ủng hộ ông Trump đã tấn công Điện Capitol vào ngày 6.1.2021, sau khi ông có một bài phát biểu tại một cuộc biểu tình gần Nhà Trắng với những tuyên bố sai sự thật rằng thất bại của ông trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 là kết quả của gian lận, theo Reuters. Vụ bạo loạn đã khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát, hơn 140 cảnh sát bị thương và Điện Capitol bị thiệt hại hàng triệu USD.

Lời chứng gây sốc: Ông Trump định lái Limousine đến tham gia bạo loạn Capitol, biết người ủng hộ có súng nhưng mặc kệ

Trong khi đó, cựu Tổng thống Trump đã cáo buộc ủy ban nói trên tiến hành các cuộc tấn công chính trị, không công bằng nhắm vào ông, trong khi từ chối điều tra cáo buộc gian lận bầu cử do ông đưa ra.

Cựu Tổng thống Trump có thể không hợp tác với trát hầu tòa nói trên và chỉ có thể cố gắng làm cho ủy ban điều tra hết thời gian vì nhiệm vụ của họ có thể sẽ kết thúc vào đầu năm sau nếu đảng Cộng hòa giành được thế đa số tại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 8.11.

Thông báo trên của ủy ban điều tra được đưa ra vài giờ sau khi ông Steve Bannon, cựu cố vấn của ông Trump, bị tuyên xử 4 tháng tù giam vì từ chối hợp tác với cuộc điều tra của ban hội thẩm. Tuy nhiên, ông Bannon hiện vẫn được tự do, đang chờ kháng cáo, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.