Ủy ban Thường vụ Quốc hội xóa tư cách 2 nguyên chủ tịch HĐND Quảng Ninh

Lê Hiệp
Lê Hiệp
16/11/2023 13:25 GMT+7

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ nguyên chủ tịch HĐND Quảng Ninh với các ông: Nguyễn Văn Đọc, Nguyễn Đức Long, sau khi Ban Bí thư quyết định cách tất cả chức vụ trong đảng với 2 ông này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thi hành kỷ luật đối với nguyên chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc, Nguyễn Đức Long.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xóa tư cách 2 nguyên chủ tịch HĐND Quảng Ninh - Ảnh 1.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xóa tư cách chức vụ 2 nguyên chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh với ông Nguyễn Văn Đọc (trái) và ông Nguyễn Đức Long

T.N

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Đức Long.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Đọc.

Xóa tư cách 2 nguyên chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Lý do là 2 ông này đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định của Ban Bí thư.  

Hôm qua 15.11, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có quyết định xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đối với ông Nguyễn Văn Đọc và ông Nguyễn Đức Long, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật đảng.

Trước đó, ngày 5.10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020, bao gồm ông Nguyễn Văn Đọc và Nguyễn Đức Long. 

Tại phiên họp Ban Bí thư khẳng định, ông Nguyễn Văn Đọc (nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh) và ông Nguyễn Đức Long (nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh), đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ông Nguyễn Văn Đọc và ông Nguyễn Đức Long còn ký và để cấp dưới ký một số văn bản có nội dung vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm tại các dự án, gói thầu do Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) và Công ty cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện, làm thiệt hại lớn ngân sách nhà nước.

Vi phạm, khuyết điểm của ông Đọc và ông Long gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương.

Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật cách chức các chức vụ trong Đảng đối với các ông Nguyễn Văn Đọc, Nguyễn Đức Long. Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Xem nhanh 12h ngày 16.11: Thời sự toàn cảnh


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.