V-League 2022: Nhóm dưới chưa thể bứt phá

31/10/2022 08:49 GMT+7

CLB Nam Định và Hà Tĩnh tiếp tục có thêm 1 điểm nhưng chưa thể bứt phá trong cuộc đua trụ hạng V-League 2022, trong khi Đà Nẵng thua đậm Hà Nội FC có nguy cơ bị kéo xuống nhóm dưới.

Cả Nam Định lẫn Hà Tĩnh đều thể hiện quyết tâm để có điểm, nhưng trong khi thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có trận hòa may mắn trên sân Bình Dương thì Hà Tĩnh lại rất tiếc rẻ khi không thể thắng đội khách Viettel. Với 1 điểm giành được, hai đội vẫn chưa thể bứt phá khỏi nhóm cuối.

Highlights Becamex Bình Dương 1-1 Nam Định: Gian nan trụ hạng

Hy vọng tưởng chừng lóe lên khi Nam Định sớm có bàn mở tỷ số do công Rodrigo Dias từ chấm 11 m, nhưng họ không thể giữ được kết quả này khi sức ép của chủ nhà gia tăng dữ dội ở hiệp 2. Kết quả là Bình Dương đã gỡ hòa cũng trên chấm 11 m khi Eydison dễ dàng đánh bại thủ môn Liêm Điều để san bằng tỷ số 1-1. Một điểm có được trước Bình Dương không thay đổi thứ hạng của Nam Định khi họ được 20 điểm, vẫn xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng.

Highlights Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-0 Viettel: Bất ngờ với đội bóng núi Hồng

Nam Định (11) chia điểm trên sân Bình Dương

Khả Hòa

Được tiếp thêm sức mạnh từ cầu trường đầy ắp khán giả, cầu thủ Hà Tĩnh lên tinh thần nên chơi khá hay. Các pha tổ chức tấn công tương đối mạch lạc đã tạo nên những đợt sóng gió trước khung thành thủ môn Nguyên Mạnh (Viettel), nhưng các pha dứt điểm đều không chính xác. Hòa trận này, Hà Tĩnh được 19 điểm xếp thứ 12. Trong khi đó, Viettel gần như hết cơ hội đua vô địch khi đứng thứ 4 với 34 điểm. Ở trận còn lại, CLB Hà Nội giành chiến thắng 3-0 trước Đà Nẵng với các pha lập công của Văn Quyết, Hùng Dũng và Lê Xuân Tú. Thắng trận này, đội bóng thủ đô lấy lại ngôi đầu bảng với 43 điểm.

Highlights Hà Nội 3-0 SHB Đà Nẵng: Văn Quyết, Hùng Dũng giúp đội nhà dẫn đầu BXH

Tình hình sau vòng 22 V-League hứa hẹn 4 vòng đấu còn lại sẽ rất gay go cho cả Đà Nẵng, TP.HCM, Hà Tĩnh, Nam Định và nhất là Sài Gòn FC trong cuộc đua tránh xuống hạng, trong đó 2 trận đấu Đà Nẵng - Sài Gòn ở lượt 23 và Nam Định - Sài Gòn lượt áp chót sẽ quyết định cục diện cuối cùng. Rõ ràng bất lợi đang nghiêng về phía thầy trò HLV Phùng Thanh Phương.

Xếp hạng V-League 2022 sau 22 vòng đấu: 1/ Hà Nội 43 điểm; 2/ Hải Phòng 41 điểm; 3/ Bình Định 37 điểm; 4/ Viettel 34 điểm; 5/ Thanh Hóa 27 điểm; 6/ SLNA 27 điểm; 7/ Bình Dương 25 điểm; 8/ HAGL 24 điểm; 9/ Đà Nẵng 22 điểm; 10/ TP.HCM 21 điểm; 11/ Nam Định 20 điểm; 12/ Hà Tĩnh 19 điểm; 13/ CLB Sài Gòn 19 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.