V-League 2023: Báo động đỏ khi CLB Bình Dương bị đẩy xuống đáy bảng

02/07/2023 19:39 GMT+7

Nhận thất bại 2-3 trên sân nhà trước đội Nam Định ở vòng 13 V-League 2023 diễn ra chiều ngày 2.7, CLB Bình Dương đã chính thức bị đặt trong tình trạng báo động đỏ khi rơi chạm đáy V-League.

Báo động đỏ khi CLB Bình Dương bị đẩy xuống đáy bảng - Ảnh 1.

Sự thất vọng trên băng ghế BHL CLB Bình Dương

Khả Hòa

Dù được chơi trên sân nhà, CLB Bình Dương lại có một trận đấu đáng thất vọng trước Nam Định. Ngay phút thứ 6, đội khách đã mở tỷ số. Sau đường tạt bóng chính xác của Tô Văn Vũ, Đinh Viết Tú băng vào đánh đầu, đưa bóng chạm xà ngang khung thành đội Bình Dương. 

Bóng bật ra, tìm đến đúng vị trí của Trần Ngọc Sơn và anh đã dễ dàng đệm bóng ghi bàn. Chỉ 4 phút sau, đội khách có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Từ cú đá phạt của Hendrio Araujo, Andre Luiz dứt điểm cận thành bằng chân trái, khiến thủ môn Nguyễn Sơn Hải vào lưới nhặt bóng.

Phút 30, CLB Bình Dương lại thêm một lần nữa nhận bàn thua sau pha bóng cố định. Cú đá của Hendrio không quá khó nhưng Sơn Hải lại xử lý thiếu an toàn, tạo điều kiện cho Tô Văn Vũ dứt điểm đơn giản, nâng tỷ số lên 3-0 cho CLB Nam Định.

Niềm vui của các cầu thủ CLB Nam Định

Niềm vui của các cầu thủ CLB Nam Định

Khả Hòa

Một phút sau, hy vọng lại thắp lên cho CLB Bình Dương khi họ được hưởng phạt đền. Từ khoảng cách 11 m, Rimario Gordon rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.

Ngay sau đó, HLV Lê Huỳnh Đức cũng buộc phải thay thủ môn khi chứng kiến Sơn Hải thi đấu không tốt. Phút 35, Nguyễn Minh Thành được vào sân. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp để giúp CLB Bình Dương lội ngược dòng.

Vấn đề của CLB Bình Dương từ đầu mùa vẫn chưa được khắc phục. Họ sở hữu hai tiền đạo giỏi là tuyển thủ quốc gia Tiến Linh và Vua phá lưới mùa trước Rimario nhưng sở hữu hàng thủ tệ nhất V-League và thiếu một chân chuyền chất lượng.

Cú đúp của Rimario là không đủ để CLB Bình Dương thoát cảnh rơi xuống đáy bảng

Cú đúp của Rimario là không đủ để CLB Bình Dương thoát cảnh rơi xuống đáy bảng

Khả Hòa

Ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải, CLB Bình Dương chiêu mộ Nicholas Olsen. Tuy nhiên, ngoại binh này chưa thể hiện được nhiều, nếu không muốn nói là nhạt nhòa. Vì thế, thêm một trận đấu nữa, đội bóng đất Thủ lại chơi bế tắc.

Những sự chuyển biến chỉ đến với CLB Bình Dương trong khoảng 10 phút cuối khi hai cầu thủ trẻ Võ Hoàng Minh Khoa, Bùi Vĩ Hào vào sân. Bộ đôi này liên tục di chuyển, giúp đội chủ sân Gò Đậu tạo ra một số tình huống dứt điểm. 

Phút 90+3, Vĩ Hào có đường kiến tạo để Rimario lập công. Tuy nhiên, mọi chuyện đã quá muộn. Chung cuộc, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức nhận thất bại 2-3.

Trong trận đấu cùng giờ, CLB Đà Nẵng giành chiến thắng 1-0 trước Công an Hà Nội. Do đó, CLB Bình Dương rơi xuống cuối bảng xếp hạng với 7 điểm. Với thêm 3 điểm, CLB Nam Định chính thức vào top 8 với 19 điểm và chắc suất trụ hạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.