V-League nóng bỏng nhờ những 'bom tấn'

30/08/2024 09:59 GMT+7

Cuộc chạy đua lực lượng của các đội V-League báo hiệu mùa giải mới khốc liệt và khó đoán.

CHẠY ĐUA KHÔNG KHOAN NHƯỢNG 

CLB Công an Hà Nội đang là đội hoạt động tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng V-League. Ngoài việc chiêu mộ bộ đôi ngoại binh Leo Artur, Alan Grafite từ CLB Bình Định, đồng thời bổ sung trung vệ Hugo Gomes cùng tiền vệ Vitor Hugo Rosa Nacismento (Vitao) để hoàn thiện lực lượng cầu thủ ngoại cho ASEAN Club Championship, đội bóng của HLV Alexandre Polking còn nhanh tay mang về dàn cầu thủ nội và Việt kiều chất lượng.

V-League nóng bỏng nhờ những 'bom tấn'- Ảnh 1.

CLB Công an Hà Nội thắng Buriram United ở giải ASEAN Club Championship nhờ dàn tân binh chất lượng

Ảnh: CLB Công an Hà Nội

Đội cựu vương V-League chào đón Trần Đình Trọng và Nguyễn Đình Bắc, trước khi đón "bom tấn" Jason Quang Vinh Pendant. Hậu vệ mang hai dòng máu VN và Pháp từng chơi bóng ở Ligue 2 trong màu áo CLB Sochaux. Tấm băng đội trưởng của Jason Quang Vinh ở CLB này cho thấy phẩm chất thủ lĩnh và đẳng cấp của hậu vệ từng khoác áo U.16 và U.18 Pháp. Trong trận gặp Buriram United, Jason Quang Vinh đã chứng minh đẳng cấp khi "khóa" chặt hành lang biên, chiến thắng ở hầu hết các pha tranh chấp tay đôi, góp công lớn giúp CLB Công an Hà Nội thắng nhà vô địch Thái Lan với tỷ số 2-1.

Dù vậy ở V-League, lực lượng mạnh chỉ là điều kiện cần. Cấu trúc đội hình ổn định cùng nội bộ gắn kết mới là cái đủ tạo nên nhà vô địch. Đây là yếu tố CLB Nam Định và CLB Hà Nội đang nổi trội hơn cả. Sau khi đăng quang V-League, đội Nam Định đã giữ lại bộ khung trụ cột, trong đó có Hendrio Araujo cùng vua phá lưới Rafaelson, đồng thời bổ sung Joseph Mpande và Walber Motta. Khác với CLB Công an Hà Nội, đội Nam Định tập trung ký mới với ngoại binh để đáp ứng chất lượng trong lần đầu bước ra sân chơi AFC Champions League 2. Chủ trương xây dựng lối chơi tấn công, đặt trọng tâm vào bộ đôi Hendrio và Rafaelson, nên việc CLB Nam Định giữ được con người, thoát cảnh "thay cầu thủ tây như thay áo" mấy mùa trước đã là thành công, để tập trung bảo vệ vương miện mùa này.

Những ứng viên vô địch khác như Hà Nội, Bình Dương cũng bổ sung lực lượng. Dù không có những bản hợp đồng đình đám, nhưng được đánh giá là phù hợp với những chỗ còn thiếu. CLB Hà Nội thay mới cả 3 ngoại binh, trong đó Keziah Veendorp là cái tên đáng xem nhất. Cựu thủ quân U.17 Hà Lan từng sát cánh cùng Donny van de Beek và Steven Bergwijn giành ngôi á quân U.17 châu Âu. Veendorp được đánh giá cao ở tư duy chơi bóng và khả năng cầm nhịp, phù hợp với lối chơi kiểm soát nhuần nhuyễn đội Hà Nội luôn theo đuổi.

V-League nóng bỏng nhờ những 'bom tấn'- Ảnh 2.

Tân binh mới nhất của đội Hà Nội. Sau 2 mùa giải không có kết quả như mong đợi, CLB Hà Nội tiếp tục đem về bản hợp đồng ở vị trí tiền đạo mang tên João Pedro. Cầu thủ sinh năm 1996 từng thi đấu tại các giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và gần nhất là Hy Lạp.Cầu thủ 28 tuổi mang trong mình 2 dòng máu Bồ Đào Nha và Guinea-Bissau. Tiền đạo sở hữu chiều cao 1,86 m từng khoác áo U.23 Bồ Đào Nha, trước khi quyết định khoác áo đội tuyển Guinea-Bissau.

"Tôi luôn cố gắng sẽ ghi thật nhiều bàn thắng ở bất kỳ đội bóng nào tôi tới thi đấu và ở Hà Nội cũng vậy. Tôi hy vọng những bàn thắng, những đường kiến tạo của tôi sẽ xuất hiện trong mỗi trận đấu. Tất cả vì thành tích chung của đội bóng", João Pedro chia sẻ trong ngày gia nhập đội bóng mới

V-League nóng bỏng nhờ những 'bom tấn'- Ảnh 3.

Keziah Veendorp - tân binh đội Hà Nội

CLB Bình Dương cũng "gãi đúng chỗ ngứa" khi chiêu mộ Hồ Tấn Tài, Ngô Tùng Quốc, Nguyễn Thanh Nhân, Hà Đức Chinh và Nghiêm Xuân Tú. Tuy nhiên, "tân binh" đáng đợi nhất của đội bóng đất thủ là HLV Hoàng Anh Tuấn. Nhà cầm quân quê Khánh Hòa đã trở lại V-League sau tròn 10 năm gắn bó với các đội trẻ VN. Tư duy chiến thuật hiện đại, phong cách quản quân cực "rắn" và triết lý thực dụng của ông Tuấn được chờ đợi chắp cánh cho Bình Dương thoát khỏi tình cảnh bất ổn nhiều năm qua.

CHỜ ĐỢI Ở VIỆT KIỀU

Từ mùa giải 2024 - 2025, các đội V-League được sử dụng tối đa 2 cầu thủ nước ngoài gốc Việt. Cánh cửa rộng mở đã đưa nhiều ngôi sao Việt kiều hồi hương. 

Bên cạnh Jason Quang Vinh của CLB Công an Hà Nội, trung vệ Kyle Colonna (Mỹ) của CLB Hà Nội cũng rất đáng xem. Trung vệ sinh năm 1999 từng có 4 năm thi đấu tại ĐH San Diego State (2018 - 2022), ra sân 69 lần và 2 năm liền đảm nhận vai trò đội trưởng. Sau đó, Colonna ký hợp đồng chuyên nghiệp với CLB New Mexico United và thi đấu tại giải hạng nhất của Mỹ. Colonna ra sân 11 lần, ghi 2 bàn thắng, tỷ lệ chuyền bóng thành công lên đến 86%. Ở loạt trận giao hữu trước mùa, Colonna đã được HLV Lê Đức Tuấn thử nghiệm và thi đấu khá tốt. Cầu thủ gốc Việt này không chiến ổn định với chiều cao 1,88 m, triển khai lối chơi tốt và sáng cửa đá chính ở mùa giải này.

Một trung vệ Việt kiều khác cũng mới "hạ cánh" là Zan Nguyễn. Tân binh của CLB TP.HCM mang quốc tịch Mỹ, sở hữu chiều cao 1,9 m, năm nay mới 18 tuổi. Nếu Zan Nguyễn chiếm được suất đá chính, CLB TP.HCM sẽ có bộ đôi trung vệ mang gốc gác nước ngoài gồm Zan Nguyễn và Adriano Schmidt, thi đấu phía trên một thủ môn cũng thuộc nhóm Việt kiều - Patrik Lê Giang. Ngoài ra, tiền đạo Tomas Dương Thanh Tùng có thể khoác áo Bình Định. Những cái tên giỏi nhất sau khi có quốc tịch sẽ góp mặt ở đội tuyển VN, tương tự trường hợp của Đặng Văn Lâm hay Nguyễn Filip.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.