'V-League truyền cảm hứng cho bóng đá Đông Nam Á sớm trở lại'

Giang Lao
Giang Lao
22/05/2020 07:45 GMT+7

Bình luận viên kỳ cựu Gabriel Tan, đang cộng tác cho trang ESPN khu vực Đông Nam Á, vừa nhận định sự trở lại của giải V-League vào đầu tháng 6 tới thực sự tạo nhiều dấu ấn.

Gabriel Tan viết trên ESPN và sau đó đăng trên tài khoản Twitter của mình:
“Thật hào hứng chờ đợi sự trở lại của bóng đá Đông Nam Á, mà đầu tiên với giải V-League của Việt Nam. Cũng hết sức thú vị khi chờ xem V-League thi đấu với định dạng mới sẽ mang lại hiệu quả ra sao, đặc biệt sẽ có một số đội thi đấu 18 trận và một số đội sẽ thi đấu 20 trận”. Theo Gabriel Tan, “đó là một sự thay đổi hoàn toàn hợp lý”, bởi việc thay đổi này giúp ích rất nhiều cho tuyển Việt Nam ở các giải đấu vào cuối năm như AFF Cup hay vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.
Vì với định dạng mới, V-League 2020 sẽ kết thúc vào ngày 25.10, sau đó là Cúp quốc gia Việt Nam cũng hoàn tất vào cuối tháng. Từ đó, tuyển Việt Nam sẽ có thời gian chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup và thi đấu vòng loại World Cup 2022, còn các cầu thủ cũng không bị sa sút thể lực, thậm chí còn đạt phong độ cao do vừa trải qua thời gian thi đấu V-League.
Cũng theo Gabriel Tan, định dạng của V-League có thể được các giải VĐQG trong khu vực áp dụng một khi có thể trở lại thi đấu trong thời gian tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.