Vắc xin Covid-19 ít phản ứng bất lợi hơn nhiều loại đã tiêm cho trẻ

Chí Hiếu
Chí Hiếu
19/02/2022 06:26 GMT+7

Vắc xin phòng Covid-19 tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi có hàm lượng kháng nguyên hoàn toàn toàn khác với vắc xin chúng ta đã tiêm cho lứa tuổi trẻ từ 12 đến 17 tuổi - tương đương như người lớn.

Thông điệp trên được các chuyên gia đưa ra tại tọa đàm “Tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em - Những lưu ý quan trọng”, do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức chiều 18.2.

Covid-19 sáng 19/2: Cả nước 2.685.463 ca nhiễm | Nỗ lực bảo vệ sức khỏe người dân hậu Covid-19

Các chuyên gia như PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM); PGS-TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư, cho biết thời gian qua các ông đều nhận được nhiều cuộc điện thoại của phụ huynh lo lắng trước các phản ứng khi tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ cũng như băn khoăn có nên tiêm cho trẻ nhỏ.

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hùng cho hay, về cơ sở khoa học thì Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Mỹ và châu Âu đã nghiên cứu và đánh giá rất kỹ trước khi cấp phép vắc xin để đưa vào sử dụng. “Ví dụ đối với vắc xin Pfizer, theo nghiên cứu của CDC Mỹ về phản ứng phụ sau tiêm, trong 4.000 trường hợp trẻ tiêm thì không có trường hợp nào sốc phản vệ. Đặc biệt, đối với vắc xin Pfizer thì không có ca nào tử vong”, ông Hùng dẫn chứng. Chuyên gia này cũng so sánh, với những vắc xin khác đã tiêm cho trẻ như dại, viêm não, sởi, quai bị, rubella, HPV thì vắc xin Covid-19 hiện dùng gặp phản ứng bất lợi sau tiêm vẫn đứng hàng thứ 5 sau những loại chúng ta đã từng tiêm cho trẻ em.

Tiêm vắc xin cho học sinh tại Trường THPT TT.Củ Chi, H.Củ Chi, TP.HCM

Ngọc Dương

PGS-TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, cho biết tới đây chúng ta tiêm cho trẻ em từ 5 cho đến 11 tuổi bằng vắc xin do Pfizer-BioNTech sản xuất, tuy nhiên hàm lượng kháng nguyên hoàn toàn toàn khác với vắc xin chúng ta đã tiêm cho lứa tuổi trẻ từ 12 đến 17 tuổi - tương đương như người lớn. “Hàm lượng vắc xin ở đây chỉ bằng 1/3 hàm lượng kháng nguyên so với lứa tuổi lớn hơn”, bà Hồng nói.

Cũng theo bà Hồng, phản ứng thông thường của trẻ em Việt Nam nhẹ nhàng hơn so với số liệu đã từng ghi nhận trên thế giới. Theo đó, con số trung bình ghi nhận thì chúng ta chỉ có xấp xỉ gần 10% là phản ứng thông thường. Trong khi tỷ lệ này của thế giới có những nơi đến 50% hay 80% các cháu có biểu hiện đau và mệt mỏi. Còn phản ứng nặng, cơ quan y tế chỉ ghi nhận có 5 trường hợp trên 1 triệu liều vắc xin là các cháu phải quay trở lại cơ sở y tế để điều trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.