Vắc xin ngừa lao BCG có thể giúp ngừa Covid-19?

12/10/2020 14:51 GMT+7

Một loại vắc-xin giúp phòng ngừa bệnh lao ở nhiều nơi trên thế giới đang được thử nghiệm trên các nhân viên y tế tuyến đầu để tìm hiểu khả năng giúp tăng cường bảo vệ chống virus corona chủng mới gây dịch Covid-19.

Các nhà nghiên cứu Anh hôm 11.10 cho biết đang thử nghiệm một loại vắc xin phòng ngừa bệnh lao hiện được sử dụng rộng rãi để xem nó có thể bảo vệ nhân viên y tế trước bệnh Covid-19 hay không. Giáo sư John Campell, nhà nghiên cứu chính, thuộc Trường Y Đại học Exeter, cho biết đây là loại vắc-xin cực kỳ an toàn.
Vắc xin Bacillus Calmette-Guérin, hay BCG, đã giúp xóa bệnh lao ở Anh, nhưng cũng được chứng minh là có khả năng kích thích phản ứng miễn dịch có thể bảo vệ trước các bệnh khác. Theo giáo sư Campell, vắc xin này không chỉ chống lại bệnh lao, mà còn được sử dụng để tăng cường hệ thống miễn dịch nói chung.

Một biển hiệu nhắc nhở giãn cách xã hội giữa lúc dịch Covid-19 hoành hành, tại Newcastle (Anh)

Reuters

Nghiên cứu tại Anh là một phần của thử nghiệm do Úc khởi xướng vào tháng 4, đồng thời triển khai ở Hà Lan, Tây Ban Nha và Brazil. Vắc xin BCG cũng đang được thử nghiệm chống lại Covid-19 ở Nam Phi. Tại Anh, các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ tuyển được 1.000 người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
Giáo sư Campell cho biết ông không mong đợi thử nghiệm vắc xin phòng ngừa lao sẽ dẫn đến một phương pháp chữa bệnh kỳ diệu, nhưng ông tin rằng chỉ cần bảo vệ được con người trước đại dịch thì đều có ích cho nhân viên y tế. “Có thể BCG sẽ có khả năng giúp chúng ta có được thời gian rất, rất quý giá và bảo vệ ngành y tế, bảo vệ nền kinh tế toàn cầu và bảo vệ các cá nhân cũng như gia đình đang gặp rủi ro.” 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.