Valentine 14.2: Làm đối phương 'đổ gục' vì hạnh phúc

14/02/2017 10:32 GMT+7

Bạn có biết cách để biến ngày Tình yêu Valentine 14.2 trở thành một ngày thật lãng mạn?...

Đừng nói, hãy hành động
Những người đang yêu và sắp sửa yêu đã có nhiều kế hoạch hẹn hò, đi chơi với người mà họ thầm thương trộm nhớ.
Có nhiều địa điểm hẹn hò lý tưởng, thú vị mà theo các cặp tình nhân, đó là nơi “không thể không đến” vào ngày Valentine này.
Tuấn Anh, học sinh Trường THPT Phú Mỹ (H.Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu), cho biết sẽ rủ người yêu đến hồ Đá Xanh (H.Tân Thành). Đây là địa điểm đang “mê hoặc” giới trẻ, nhất là những cặp đôi yêu nhau, bởi khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và thơ mộng.
VIDEO: Ngày tình nhân, bạn trẻ thời này nghĩ gì về chuyện "cọc đi tìm trâu"?
Thung lũng Tình yêu (TP.Đà Lạt) hay cầu Tình yêu (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng)… cũng là những chốn hẹn hò mà các cặp tình nhân lựa chọn để ghi dấu khoảnh khắc lãng mạn.
Còn với giới trẻ TP.HCM, họ đưa ra nhiều địa điểm thú vị để trao lời hẹn ước yêu thương. Nếu như cặp đôi Thành Sơn và Tố Uyên, cùng là sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM, cho biết sẽ chở nhau đến cầu Ánh Sao, hồ Bán Nguyệt (Q.7) để tâm tình trong không gian lung linh đầy sắc màu, huyền ảo, thì cô gái Thu Thanh, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết đã xếp lịch đến “thiên đường nông trại” 5 Ku Farm Sài Gòn (Q.2) trong ngày tình nhân hôm nay.
Những địa điểm khác như: công viên Thỏ Trắng (Q.10), công viên sắc màu Nhật Bản (Bờ Bao Tân Thắng, Q.Tân Phú)… với những khung cảnh tuyệt đẹp cũng được những người đang yêu chia sẻ: “Sẽ dẫn người yêu đến”.
Có cả những kế hoạch thật lãng mạn trong dịp Valentine này mà những cặp tình nhân đã thổ lộ. Nào là nắn nót viết thư tay để gửi người yêu, làm thơ tình, hay tìm kiếm những lời chúc hay nhất, lãng mạn nhất và… “sến” nhất để nói với người yêu…
Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, hiến kế: “Vào ngày Valentine, nhiều bạn trẻ có tâm lý muốn cùng nhau đi đâu đó thật xa để vui chơi. Nhưng thay vì vậy, hãy biến ngày này thành ngày đặc biệt, như cùng đi chợ, cùng vào bếp nấu ăn, cùng làm bánh tình yêu. Rồi ăn cùng nhau, chụp hình kỷ niệm. Sau đó mở những bộ phim tình yêu để xem. Cảm giác chụm đầu vào nhau xem phim rất ấm áp, thú vị và lãng mạn hơn so với ra chốn đông người”.
Với những người năng động, thích ra ngoài, tiến sĩ Hiếu bày cách: Hãy rủ người yêu đến những địa điểm chưa từng đến, chơi những trò chơi chưa từng chơi… Bên cạnh việc trao những lời yêu thương, hãy thể hiện bằng hành động. “Bởi một cử chỉ nhỏ như vuốt ve, vấn tóc, tự tay làm cái bánh có in tên người yêu… sẽ ấn tượng hơn nhiều so với lời nói”, tiến sĩ Hiếu chia sẻ.
Hâm nóng tình cảm
Không ít cặp vợ chồng tỏ ra băn khoăn, liệu khi đã kết hôn thì ngày Valentine có còn ý nghĩa, quan trọng? Đã “là vợ là chồng” liệu có nên “sến sến” như thuở hẹn hò?
Theo tiến sĩ Hiếu, dù kết hôn hay chưa thì tình yêu vẫn có, vẫn tồn tại. Vì thế, hãy tận dụng ngày Valentine là dịp để “hấp hôn”, hâm nóng tình cảm vợ chồng.
Có rất nhiều cách mà các cặp vợ chồng có thể áp dụng trong hôm nay. Như hãy rủ bạn đời đến những địa điểm gắn liền với các kỷ niệm tình yêu. Đó có thể là nơi gặp gỡ lần đầu, là nơi thường hẹn hò, cầu hôn… để khơi lại những ký ức đẹp nhất.
Hoặc hãy hẹn hò như thuở ban đầu, hẹn nhau đi ăn, đi xem phim, rồi cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua, xem đã làm được những gì, thảo luận về tương lai sắp tới.
Hay có thể tận dụng ngày tình nhân để cùng thỏa thuận về những vấn đề chưa tương đồng, đưa ra bộ quy tắc ứng xử để tình cảm vợ chồng hòa thuận, ấm êm hơn.
“Kỷ niệm là thức ăn nuôi sống tình yêu. Và khi giận nhau thường hay nhớ về kỷ niệm để dễ dàng tha thứ cho nhau. Thế nên hãy liên tục tạo ra những kỷ niệm. Ngày Valentine, chồng hãy vào bếp nấu bữa ăn đầm ấm cho vợ. Vợ có thể lục những bức ảnh trong điện thoại ra đi in để làm cuốn album kỷ niệm. Hoặc cùng nhau đi chụp bộ ảnh cho gia đình, hoặc mặc lại áo cưới để chụp ảnh cưới hâm nóng tình cảm như là vừa tân hôn. Những bộ ảnh ấy sẽ là kỷ niệm tuyệt vời cho những mùa Valentine sau”, tiến sĩ Hiếu tư vấn.
Một trong những câu hỏi khó nhất luôn làm đau đầu các cặp vợ chồng, đó là nên tặng quà gì cho vợ, cho chồng?
Tiến sĩ Hiếu khuyên: “Tặng hoa hay sô cô la thì thời hẹn hò đã tặng nhiều rồi. Nên nhân dịp Valentine hãy kiểm chứng lại mức độ hiểu nhau thông qua món quà định tặng, hãy tặng món quà mà biết chắc rằng đối phương sẽ thích nhất. Như vợ thích hoa Lavender, mà hoa này rất hiếm. Hãy lên mạng đặt hàng để tặng vợ chắc chắn sẽ làm vợ xúc động lắm. Hay biết ông xã thích mùi chanh, hãy mua đèn tinh dầu mùi ấy tặng cho chồng. Hãy tặng món quà phù hợp, khớp với nhu cầu của đối phương thì chắc chắn sẽ làm họ “đổ gục” vì sung sướng và hạnh phúc”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.