Vấn đề Biển Đông, vũ khí hạt nhân Trung Quốc ở Diễn đàn Khu vực ASEAN

07/08/2021 10:06 GMT+7

Mỹ và Nhật Bản bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông, trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh các tuyên bố chủ quyền phi pháp tại đây, cũng như tham vọng tăng cường kho vũ khí hạt nhân của Bắc Kinh.

Tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao Diễn đàn Khu vực ASEAN 2021 (ARF-28) tổ chức trực tuyến tối 6.8 (giờ Việt Nam), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bày tỏ quan ngại sâu sắc trước sự gia tăng nhanh chóng kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc.
Điều này phản ánh chính quyền Bắc Kinh đang thay đổi chiến lược hạt nhân duy trì sự răn đe tối thiểu kéo dài trong những thập niên qua, theo Đài CNBC dẫn lời ông Ned Price, phát ngôn viên bộ ngoại giao Mỹ.

Mỹ quan ngại vì Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân

Báo cáo hồi tháng trước của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ kết luận Trung Quốc xây dựng hơn 100 hầm chứa tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) ở vùng Tân Cương, làm dấy lên nghi vấn về tham vọng vũ khí hạt nhân của Trung Quốc.
Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) ước tính Trung Quốc đang sở hữu 350 đầu đạn hạt nhân, so với 5.550 của Mỹ và 6.255 của Nga.
Bên cạnh đó, căng thẳng giữa Mỹ-Trung Quốc cũng phủ bóng hội nghị, với Ngoại trưởng Blinken kêu gọi Bắc Kinh “chấm dứt hành vi khiêu khích tại Biển Đông”, đồng thời quan ngại sâu sắc về tình hình ở Tân Cương, Hồng Kông cũng như Tây Tạng.

Các ngoại trưởng của 27 nước tham dự Hội nghị diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 28 (ARF-28)

Bộ Ngoại giao Nhật Bản

Tại hội nghị, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cũng kêu gọi Trung Quốc và các nước khác hãy thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, và tham gia cơ chế đối thoại song phương với Mỹ về vấn đề kiểm soát vũ khí.
Đối với tình hình Hoa Đông và Biển Đông, ông cảnh báo các âm mưu đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực vẫn tiếp diễn với cường độ gia tăng ở hai vùng biển này. “Nhật Bản mạnh mẽ phản đối các hành vi trên”, theo ông Motegi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.