Vấn đề đáng lo ngại của U.23 Việt Nam

15/08/2023 10:05 GMT+7

Khi bài toán về mặt lực lượng đã được giải quyết, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn còn phải lo ngại một vấn đề khác của đội U.23 Việt Nam trước khi giải U.23 Đông Nam Á 2023 khởi tranh.

Ở danh sách tập trung hồi cuối tháng 7, HLV Hoàng Anh Tuấn gọi 27 cái tên lên U.23 Việt Nam. Đây không phải là danh sách ưng ý nhất của ông Tuấn, bởi lúc đó vẫn còn nhiều cầu thủ bận phục vụ cho CLB chủ quản ở giai đoạn quan trọng của mùa giải (tranh chức vô địch hoặc đua trụ hạng). Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ có tên cũng chưa thể hội quân ngay từ đầu cũng vì lý do tương tự như trên.

Chính vì vậy, HLV Hoàng Anh Tuấn đành phải gọi nhiều gương mặt trẻ, nhân tố lạ, nhằm “phòng hờ” cho trường hợp các cầu thủ ưu tú không thể lên đội U.23 Việt Nam vì CLB chủ quản không đồng ý nhả quân. Tuy nhiên, mọi chuyện đã tiến triển thuận lợi ở phút cuối, giúp đội bóng của vị HLV gốc Khánh Hòa có mặt ở Thái Lan với lực lượng đầy đặn.

Vấn đề đáng lo ngại của U.23 Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn (áo xanh đậm) có lý do để lo lắng về thể lực của nhiều cầu thủ U.23 Việt Nam

VFF

Khi các giải quốc nội đã dần hạ nhiệt, nhiều cái tên không nằm trong danh sách tập trung ban đầu được ban huấn luyện gọi bổ sung lên U.23 Việt Nam. Đa phần các cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở V-League được ông Hoàng Anh Tuấn mang sang Thái Lan dù chưa có nhiều thời gian để tập luyện với đội.

Có thể nói, bài toán về lực lượng bị thiếu hụt khiến HLV Hoàng Anh Tuấn phải lo lắng từ những ngày đầu tập trung đội tuyển U.23 Việt Nam đã được giải quyết. Nhưng đồng thời, vị HLV 55 tuổi này có thể sẽ phải đối mặt với một vấn đề khác mang tên thể lực của các cầu thủ.

U.23 Việt Nam ở khách sạn 4 sao, được đón tiếp như khách quý tại Thái Lan

Trong đó, những cầu thủ nổi bật thuộc nhóm hội quân muộn nhất cùng U.23 Việt Nam đều thi đấu nhiều ở V-League 2023. Đinh Xuân Tiến (SLNA, 17 trận), Trần Nam Hải (11 trận, SLNA), Lương Duy Cương (16 trận, CLB Đà Nẵng), Nguyễn Phi Hoàng (16 trận, CLB Đà Nẵng), Phạm Đình Duy (17 trận, CLB Đà Nẵng), Bùi Vĩ Bào (18 trận, CLB Bình Dương), Võ Hoàng Minh Khoa (11 trận, CLB Bình Dương), Khuất Văn Khang (8 trận, CLB Viettel), Nguyễn Văn Trường (9 trận, CLB Hà Nội). Nhóm lên tập trung trước đó (ngày 7.8) cũng thường xuyên được trao cơ hội ra sân ở V-League 2023 như Nguyễn Quốc Việt (13 trận, HAGL), Nguyễn Ngọc Thắng (12 trận, CLB Hà Tĩnh) và Nguyễn Minh Quang (14 trận, CLB Bình Thuận, giải hạng nhất).

Vấn đề đáng lo ngại của U.23 Việt Nam - Ảnh 2.

Đinh Xuân Tiến (áo cam) thi đấu rất nhiều ở V-League 2023 trong màu áo SLNA

VFF

Chắc chắn, các cầu thủ được ra sân nhiều ở môi trường đỉnh cao như V-League sẽ giàu kinh nghiệm trận mạc, bản lĩnh thi đấu. Mặc dù vậy, điều này cũng tiềm ẩn nguy cơ các cầu thủ bị quá tải, khi đã bước vào giai đoạn cuối mùa giải. HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Tôi nghĩ rằng các cầu thủ đã có kinh nghiệm và đang được thi đấu tại V-League, hạng nhất nên sẽ không khó để hòa nhập. Tôi chỉ lo lắng một chút, vì đây là giai đoạn cuối mùa giải, nên tình trạng thể lực của các cầu thủ có thể đang đi xuống. Ban huấn luyện sẽ phải kiểm tra, đánh giá kỹ lưỡng những cầu thủ tập trung muộn. Phong độ của các cầu thủ sẽ là yếu tố quyết định đến sự lựa chọn của ban huấn luyện cho đội hình U.23 Việt Nam tham dự giải U.23 Đông Nam Á sắp tới”.

Hiện tại, đội U.23 Việt Nam đã có mặt ở Bangkok, Thái Lan. Trong thời gian tập luyện trước thềm giải U.23 Đông Nam Á 2023, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn được bố trí đóng quân tại khách sạn AL Meroz, rất gần với địa điểm tập luyện.

Vấn đề đáng lo ngại của U.23 Việt Nam - Ảnh 3.

Minh Quang (áo xanh) cũng là cái tên thi đấu nhiều ở giải hạng nhất 2023

VFF

U.23 Việt Nam sẽ đá giao hữu kín với U.23 Bahrain vào lúc 18 giờ ngày 15.8. Ban huấn luyện cũng đã lên kế hoạch sử dụng lực lượng trong trận đấu này nhằm kiểm tra, đánh giá phong độ của các cầu thủ, đặc biệt là những cái tên mới lên tập trung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.