Vấn đề nhập cư làm nóng cuộc chạy đua vào Nhà Trắng

Khánh An
Khánh An
15/09/2024 05:45 GMT+7

Đài CNN ngày 15.9 dẫn lời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nếu tái đắc cử, ông sẽ trục xuất hàng loạt người nhập cư Haiti tại thành phố Springfield (Ohio).

Ông cho rằng "những ổ người xấu" đang tràn vào Mỹ với "một cuộc xâm lược từ bên trong". "Tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn ở mức độ chưa ai từng thấy trước đây", ông phát biểu trong cuộc họp báo tại thị trấn Rancho Palos Verdes (California).

Vấn đề nhập cư làm nóng cuộc chạy đua vào Nhà Trắng- Ảnh 1.

Ông Trump phát biểu ở California ngày 13.9

Ảnh: AFP

Cựu tổng thống từ lâu cam kết chống lại tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, phần lớn trong số khoảng 15.000 người nhập cư từ Haiti tại Springfield là hợp pháp. Thành phố này trở thành tâm điểm của cơn bão truyền thông sau khi ông Trump và một số thành viên đảng Cộng hòa lan truyền thuyết âm mưu người Haiti tại đây ăn thịt thú cưng.

Phản ứng về phát biểu trên, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi chấm dứt các cuộc công kích nhằm vào cộng đồng người Haiti. "Thật sai trái khi cộng đồng người Haiti lại bị công kích tại đất nước này. Những gì ông Trump đang làm phải chấm dứt", ông chỉ trích. Hai trường tiểu học và tòa nhà hành chính ở Springfield đã phải sơ tán trong ngày 12.9 vì bị đe dọa đánh bom, dù hiện chưa rõ điều này có liên quan thuyết âm mưu do ông Trump lan truyền gần đây hay không.

Được Taylor Swift ủng hộ, bà Kamala Harris có lợi thế?

Ông Trump xem vấn đề nhập cư là trọng tâm trong chiến dịch tranh cử, còn Phó tổng thống Kamala Harris đã nhanh chóng "phản đòn" khi bị ông Trump công kích về các chính sách đối phó người nhập cư lậu của mình. Chiến dịch của bà đã đưa ra đoạn phim về việc bà ủng hộ tăng cường lực lượng tuần tra biên giới, cũng như việc ông Trump thúc đẩy quốc hội chặn một thỏa thuận siết an ninh biên giới.

Vấn đề nhập cư làm nóng cuộc chạy đua vào Nhà Trắng- Ảnh 2.

Bà Harris vận động tranh cử tại Pennsylvania hôm 13.9

Ảnh: AFP

Các vấn đề tranh luận trước thềm bầu cử Mỹ khiến Giáo hoàng Francis lên tiếng phản đối cả 2 ứng viên. Trên đường từ Singapore trở về Vatican ngày 13.9, ông chỉ trích kế hoạch trục xuất hàng triệu người nhập cư của ông Trump, khi nói rằng việc không chào đón họ là một tội nghiêm trọng. Bên cạnh đó, ông chỉ trích quan điểm của bà Harris ủng hộ quyền phá thai, khi xem hành động đó là "sự ám sát". Ông kêu gọi các tín đồ Mỹ "chọn điều ít xấu hơn" khi bỏ phiếu, nhưng không nói chi tiết.

Trong cuộc họp báo ở California, ông Trump cho biết mình có thể giải quyết "hầu hết các vấn đề" liên quan Iran và CHDCND Triều Tiên, thông qua các cuộc gặp và điện đàm. Bên cạnh đó, ông cho biết mình có thể đổi ý và tham gia tranh luận lần 2 với bà Harris nếu ông "có tâm trạng phù hợp".

Về phần mình, Phó tổng thống Harris ngày 13.9 vận động tranh cử tại thị trấn Wilkes-Barre (Pennsylvania), cam kết cắt giảm yêu cầu bằng đại học cho một số việc làm trong các cơ quan liên bang. Theo số liệu chính thức, hơn 62% người Mỹ từ 25 tuổi trở lên không có bằng đại học. Dự kiến bà Harris sẽ tham gia một sự kiện trực tuyến với người dẫn chương trình Oprah Winfrey vào ngày 19.9 để kêu gọi sự ủng hộ của cử tri.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.