Vấn đề và Giải pháp: Ngân hàng đối mặt áp lực nợ xấu tăng

Vấn đề và Giải pháp: Ngân hàng đối mặt áp lực nợ xấu tăng

23/10/2023 19:29 GMT+7

Các chuyên gia dự báo nợ xấu của hệ thống ngân hàng sẽ đạt đỉnh vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024. Tuy nhiên, bức tranh triển vọng ngành ngân hàng có phải chỉ toàn một màu xám hay không, hôm nay số Vấn đề và Giải pháp của Báo Thanh Niên sẽ cùng Tiến sĩ Trần Dục Thức - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tìm hiểu.

Hiện nay, bối cảnh kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế gặp nhiều khó khăn, bất lợi. Các doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, quy mô sản xuất bị thu hẹp, tồn kho tăng cao, cạn kiệt nguồn thu… những yếu tố này đã ảnh hưởng đến khả năng trả nợ, từ đó làm cho nợ xấu gia tăng, dù ngân hàng nhà nước đã có cơ chế cơ cấu, giữ nguyên nhóm nợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.