Vận động ngư dân khai thác thủy sản đúng cách

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
30/06/2023 15:18 GMT+7

Những người trẻ tại tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức chương trình tuyên truyền vận động ngư dân khai thác thủy sản đúng cách, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời tặng quà cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 30.6, tại P.Thuận An (TP.Huế), Đoàn thanh niên các đơn vị gồm Sở NN - PTNT, Bộ đội biên phòng, Bảo hiểm nhân thọ, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức chương trình tuyên truyền vận động ngư dân khai thác thủy sản đúng cách.

Người trẻ vận động ngư dân khai thác thủy sản đúng cách - Ảnh 1.

Ban tổ chức tặng 100 lá cờ Tổ quốc và 30 áo phao cứu hộ cho ngư dân

N.L

Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên và ngư dân thuộc P.Thuận An (TP.Huế), các xã Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên (H.Phú Vang).

Tại đây, những người trẻ đã phổ biến các kiến thức cơ bản, thông tin về IUU, các văn bản quy định của nhà nước cho ngư dân. Đặc biệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lực lượng ngư dân là thanh niên trong việc chống đánh bắt, khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Tại chương trình, các ngư dân còn được phổ biến về chế độ an sinh xã hội, chế độ chính sách bảo hiểm, bảo hiểm y tế hộ gia đình; tặng thẻ BHYT cho thân nhân, con em ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt.

Dịp này, ban tổ chức đã trao 30 áo phao cứu hộ và 100 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân để cắm trên tàu trong chuyến ra khơi. Người trẻ Thừa Thiên - Huế mong muốn món quà sẽ góp phần tiếp sức, động viên tinh thần cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển, khai thác thủy hải sản, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.