Vận động trao học bổng cho 5 học sinh nghèo

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
18/11/2022 13:34 GMT+7

Trước hoàn cảnh khó khăn không có tiền nộp học của các em học sinh tại Trường THCS Phạm Văn Đồng (P.Vỹ Dạ, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế), phóng viên Thanh Niên đã vận động kêu gọi và trao 5 suất học bổng tiếp sức đến trường.

Ngày 17.11, tại Văn phòng thường trú báo Thanh Niên tại Thừa Thiên - Huế, phóng viên Thanh Niên đã trao 5 suất học bổng tiếp sức đến trường (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 5 em học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại TP.Huế.

Đây là những em học sinh đã đi học từ tháng 9 đến nay, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, có em mồ côi cha mất sớm, ở với mẹ... nên đến nay vẫn chưa thể nộp đủ các khoản thu theo quy định tại trường học, trong đó đặc biệt là khoản BHYT.

PV Thanh Niên trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến nay chưa đóng các khoản thu theo quy định

Anh Khang

Trước hoàn cảnh đáng thương của các em, phóng viên Thanh Niên đã vận động, kêu gọi và được ông Lê Thành Nhân, Tổng giám đốc Công ty bất động sản và đào tạo NTK ở TP.HCM (quê Thừa Thiên - Huế), hỗ trợ 5 triệu đồng để trao học bổng.

Nhận được số tiền, các em rất vui mừng vì như vậy các em đã có khoản tiền để đóng các khoản nộp cho nhà trường trong năm học 2022 - 2023.

Em B.B.P. (lớp 7/5 Trường THCS Phạm Văn Đồng, TP.Huế) tỏ ý vui mừng vì từ đầu năm học đến nay các khoản nộp tại trường, trong đó có khoản bắt buộc như BHYT, em vẫn chưa nộp do mẹ không có tiền.

"Chưa có tiền nộp nên em rất ngại với bạn bè khi đến trường. Có tiền rồi, nhất định ngày mai em sẽ nộp để yên tâm đi học", P. nói. Hoàn cảnh của P. rất khó khăn, bố mất sớm, mẹ làm thợ may, nuôi 2 anh em ăn học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.