Vận hành hệ thống thông tin, giám sát tàu cá

26/05/2012 03:35 GMT+7

Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Ngãi cho biết hệ thống thông tin và giám sát tàu cá trên biển của tỉnh Quảng Ngãi với kinh phí đầu tư gần 7 tỉ đồng vừa chính thức đi vào hoạt động.

Đây là hệ thống tự động, phạm vi liên lạc giữa trạm bờ và tàu cá trên biển là 50 km đối với sóng VHF, trên 2.000 km đối với sóng HF.

Quảng Ngãi đã có 160 tàu cá đánh bắt xa bờ ở các ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam được hỗ trợ lắp đặt các thiết bị trên. Hệ thống giúp quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ ngư dân, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Hiển Cừ

>> Trang bị hệ thống xử lý thông tin, giám sát tàu cá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.