10 tỉ đồng phục hồi di tích thành Điện Hải

25/09/2017 06:55 GMT+7

Lịch sử thành gắn với sự kiện quân dân Đà Nẵng do danh tướng Nguyễn Tri Phương (1858 - 1860) chỉ huy mở đầu cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha xâm lược.

Ngày 23.9, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đã khảo sát hiện trạng di tích lịch sử cấp quốc gia thành Điện Hải (đường Trần Phú, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) nhằm đánh giá cơ sở xét công nhận di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. 
Đoàn công tác nhận định di tích này hội đủ các yếu tố, kiến trúc thành còn tương đối hoàn chỉnh thiết kế kiểu thành Vauban châu Âu, đặc biệt có bộ sưu tập các khẩu súng thần công là hiện vật gốc độc đáo.
Lịch sử thành gắn với sự kiện quân dân Đà Nẵng do danh tướng Nguyễn Tri Phương (1800-1873) chỉ huy mở đầu cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha xâm lược, đập tan kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh của liên quân.
Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia thống nhất hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng công nhận di tích quốc gia đặc biệt. Năm 2018, Bộ VH-TT-DL sẽ phân bổ 10 tỉ đồng cho dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích thành Điện Hải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.