11 nữ họa sĩ VN trưng bày tranh ở triển lãm quốc tế

19/07/2014 07:05 GMT+7

(TNO) Triển lãm mỹ thuật quốc tế (HIPC 2014) có chủ đề Tình yêu diễn ra tại Ulan Bator (Mông Cổ) do Hội Nữ họa sĩ quốc tế tổ chức có 11 bức tranh của 11 nữ họa sĩ VN tham gia trưng bày.

(TNO) Triển lãm mỹ thuật quốc tế (HIPC 2014) có chủ đề Tình yêu diễn ra tại Ulan Bator (Mông Cổ) do Hội Nữ họa sĩ quốc tế tổ chức có 11 bức tranh của 11 nữ họa sĩ VN tham gia trưng bày.

Triển lãm năm nay mời 124 nữ họa sĩ của 20 quốc gia trên khắp thế giới trưng bày tranh với nhiều thể loại như điêu khắc, đồ họa, sơn dầu, sơn mài, mực tàu, lụa, mực nước, khắc gỗ...

Các nữ họa sĩ VN có tranh trưng bày là Bùi Mai Hiên, Đặng Thị Dương, Trần Thùy Linh, Cao Thị Được, Huỳnh Phương Thị Đài Trang, Nguyễn Thùy Hương, Nguyễn Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Kim Chi, Trần Thị Sương, Trần Phương My và Vi Tuyết Mai.

Trong khuôn khổ triển lãm, họa sĩ Đặng Thị Dương sẽ trình bày tham luận tại hội thảo chuyên ngành có đề tài Ngôn ngữ tình yêu trong mỹ thuật nữ. Triển lãm kéo dài từ ngày 21 đến 27.7.

N.T.Tâm

>> Họa sĩ gốc Việt tham dự 3 triển lãm mỹ thuật danh giá
>> Triển lãm mỹ thuật giữa Melbourne và TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.