2 tượng cổ ở Đồng Tháp được công nhận bảo vật quốc gia

25/12/2015 06:04 GMT+7

Ngày 24.12, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Đồng Tháp cho biết Thủ tướng vừa quyết định công nhận 2 hiện vật gồm tượng thần Visnu (ảnh), tượng nữ thần Laksmi do Bảo tàng Đồng Tháp quản lý là bảo vật quốc gia.

Ngày 24.12, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Đồng Tháp cho biết Thủ tướng vừa quyết định công nhận 2 hiện vật gồm tượng thần Visnu (ảnh), tượng nữ thần Laksmi do Bảo tàng Đồng Tháp quản lý là bảo vật quốc gia.

Theo Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Đồng Tháp, tượng thần Visnu được phát hiện trong hố khai quật Gò Tháp Mười (H.Tháp Mười) trong đợt khai quật vào năm 1998. 
Tượng được các nhà khảo cổ đánh giá là tác phẩm điêu khắc bằng đá cổ rất tinh xảo, là một trong những tác phẩm đẹp nhất còn lại đến ngày nay. Tượng có niên đại thế kỷ 6 thuộc văn hóa Phù Nam - Óc Eo.
2 tượng cổ ở Đồng Tháp được công nhận bảo vật quốc giaẢnh: tư liệu
Còn tượng nữ thần Laksmi (vợ thần Visnu) có niên đại từ thế kỷ thứ 7 thuộc văn hóa Phù Nam - Óc Eo, được khai quật tại H.Tân Hồng là tác phẩm đá cổ tinh xảo, kiểu thể hiện nhân chủng và kỹ thuật điêu khắc trên sa thạch, tượng hội đủ những giá trị cao về lịch sử, văn hóa và khoa học.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.