4 vạn ấn sẽ được phát trong đêm khai ấn đền Kiếp Bạc

16/09/2016 13:36 GMT+7

23 giờ đêm 16.9 (16.8 âm lịch), lễ khai ấn đền Kiếp Bạc sẽ diễn ra tại Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Theo ông Nguyễn Khắc Minh, Trưởng ban Quản lý Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, sẽ có 4 vạn ấn được chuẩn bị để phát cho nhân dân về dự lễ.
 Được biết, Lễ hội Mùa thu của Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay diễn ra từ ngày 10.9 - 20.9, tưởng niệm 716 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và 574 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi
Trong khuôn khổ lễ hội sẽ có các hoạt động: lễ khai ấn, lễ rước bộ, lễ giỗ Đức Thánh Trần, lễ tưởng niệm ngày mất của Nguyễn Trãi, lễ cầu an và hội hoa đăng, cùng nhiều trò chơi dân gian được tổ chức quy mô, độc đáo. Trong đó, các hoạt động điểm nhấn là lễ cáo yết xin phép mở hội tại di tích Kiếp Bạc vào ngày 10.9, lễ khai ấn đêm 16.9 và lễ hội quân trên sông Lục Đầu vào sáng ngày 17.9.
Ông Minh cho biết, từ đầu tháng 9 tới nay, đã có trên 15 vạn du khách đến Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc. Để lễ hội diễn ra văn minh, suôn sẻ, Ban Quản lý di tích đã vận động các hộ kinh doanh dịch vụ không bán hàng rong, chèo kéo khách đi lễ, nghiêm cấm ăn xin, ăn mày xuất hiện tại di tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.