Ảnh của Giản Thanh Sơn đấu giá được 230 triệu đồng

28/01/2016 06:21 GMT+7

Tác phẩm Hồ Con Rùa đã được mua với giá 120 triệu đồng; bức Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè được mua với giá 110 triệu đồng.

Tác phẩm Hồ Con Rùa đã được mua với giá 120 triệu đồng; bức Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè được mua với giá 110 triệu đồng.

Ảnh: Quỳnh Trân
Ảnh: Quỳnh Trân
Ngày 27.1, nhiếp ảnh gia - nhà báo Giản Thanh Sơn cho biết tại chương trình mừng Xuân Bính Thân của Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM diễn ra tối 26.1, 2 bức ảnh trong bộ Không ảnh Sài Gòn của ông đã được mang ra đấu giá để lấy kinh phí tặng quà tết cho đồng bào nghèo.
Tác phẩm Hồ Con Rùa đã được doanh nhân Trần Duy Hy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty nhựa Duy Tân (ảnh - trái) mua với giá 120 triệu đồng; bức Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè được ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng giám đốc Công ty TNHH SX - TM Tân Quang Minh mua với giá 110 triệu đồng.
Ông Giản Thanh Sơn đã trưng bày 2 tác phẩm này nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam vào năm 2015 và được doanh nhân Đỗ Long mua tặng lại CLB Hội viên vàng (Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM) để dành bán đấu giá vào dịp tết làm việc thiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.