Bàn giao cầu được xây từ tiền bán sách

28/11/2017 07:59 GMT+7

Ngày 27.11, cầu Kênh Nông Trường (thuộc ấp Gành Hào, xã Tạ An Khương Đông, H.Đầm Dơi, Cà Mau) được bàn giao, đưa vào sử dụng sau gần một tháng thi công.

Cầu dài 27 m, rộng 2,2 m, kết cấu bê tông cốt thép; tổng kinh phí xây dựng gần 180 triệu đồng từ chương trình Vượt lên số phận, do nhà văn - nhà báo Võ Đắc Danh cùng bạn bè thân hữu vận động thực hiện từ việc phát hành tuyển tập bút ký Người Sài Gòn bất đắc dĩ. Báo Thanh Niên là đơn vị kết nối nhóm nhà hảo tâm và địa phương để xây dựng cầu.
Ông Huỳnh Nhật Trường, Chủ tịch UBND xã Tạ An Khương Đông, cho biết: “Có được cây cầu này, bà con rất mừng vì không còn phải qua lại bằng cầu khỉ”.
Dịp này, chương trình Vượt lên số phận cũng trao tặng 25 xe đạp (tổng trị giá 30 triệu đồng) cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn xã.

tin liên quan

'Người Sài Gòn bất đắc dĩ' bán sách xây cầu
Sáng 21.10 tại TP.HCM, nhà văn - nhà báo Võ Đắc Danh và NXB Trẻ đã tổ chức buổi giao lưu với bạn đọc nhân dịp anh ra tác phẩm mới nhất Người Sài Gòn bất đắc dĩ đang được quan tâm.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.