Ban nhạc huyền thoại Joy và Liz Mitchell (nhóm Boney M) vừa có mặt tại Hà Nội

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
07/03/2019 21:03 GMT+7

Theo thông tin từ phía ban tổ chức, nữ ca sĩ Liz Mitchell và nhóm nhạc Joy vừa đáp chuyến bay xuống Hà Nội vào sáng 7.3 để chuẩn bị cho đêm diễn vào tối 8.3 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.

Được biết, dù vừa trải qua một hành trình dài, các nghệ sĩ vẫn vô cùng phấn chấn và hào hứng khi đến Hà Nội. Trước thềm đêm nhạc, hai ban nhạc đình đám một thời tiết lộ họ vô cùng hào hứng vì sắp được biểu diễn trước người hâm mộ tại Việt Nam.

Lần đầu tiên đến Việt Nam, các thành viên của ban nhạc nam đến từ nước Áo rất thích thú và lạ lẫm với khung cảnh cổ kính cũng như thời tiết dễ chịu tại Hà Nội. Theo cảm nhận của ba nam ca sĩ, họ cảm thấy Hà Nội thật xinh xắn, đáng yêu, thời tiết đẹp, yêu bình và thật hiền hòa ẢNH: BTC
Trong khi đó, Liz Mitchell, giọng ca chính của Boney M đã có mặt tại Hà Nội vào khoảng 12 giờ trưa. Dù đây không phải lần đầu đến Việt Nam nhưng Liz Mitchell vẫn vô cùng thích thú và khen ngợi rằng thời tiết tại đây thật đẹp ẢNH: BTC
Nữ ca sĩ chính của ban nhạc Boney M tươi cười rạng rỡ, đi bên cạnh bà vẫn là người đàn ông đã tốn không ít giấy mực của giới truyền thông bởi tình yêu quá lớn dành cho Liz Mitchell trong suốt hơn 30 năm qua ẢNH: BTC
Giọng ca người Anh rất phấn chấn cho ngày trở lại ẢNH: BTC

Ngoài ra, đoàn còn có hơn 50 người gồm các chuyên gia âm thanh ánh sáng đến từ Anh đã có mặt tại Hà Nội và lập tức di chuyển về Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình để tiến hành hoàn thiện kỹ thuật cho sân khấu đêm diễn.

Giám đốc sản xuất Nguyễn Thùy Dương - đại diện ban tổ chức cho biết mặc dù chi phí đi lại, ăn ở của đoàn khá tốn kém nhưng ban tổ chức vẫn cố gắng đầu tư với mong muốn đem đến cho khán giả một đêm nhạc thật hoàn hảo cùng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật tầm cỡ quốc tế.

Sau đêm nhạc diễn ra vào tối 8.3, nhóm sẽ lưu lại Hà Nội một ngày để khám phá thủ đô Việt Nam trước khi về nước vào ngày 10.3.
Boney M được thành lập năm 1975 tại Đức với hình ảnh những chàng trai, cô gái da màu trong váy áo hoa sặc sỡ, quần loe, áo chẽn. Vào cuối những năm 1970, khi ở đỉnh cao danh vọng, nhóm được coi là tiếng nói của hòa bình, tình yêu và sự chia sẻ, bất chấp thể chế chính trị. Từ năm 1980 trở đi, nhóm liên tục có sự thay đổi thành viên rồi tan rã. Các thành viên sau đó hoạt động solo dưới danh nghĩa Boney M ẢNH: GETTY IMAGES
Nếu Boney M là huyền thoại nhạc disco thì Joy lại là ban nhạc pop lừng danh những năm 1980. Nhắc đến “ba chàng ngự lâm” nước Áo, khán giả không thể không nhớ tới những bài hát đình đám của nhóm như: Touch by Touch, Best,Japanese Girls, Valerie… ẢNH: MAJOR BABIES
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.