Cách điệu múa rối nước phục vụ du lịch Hội An

12/02/2015 08:09 GMT+7

Ngày 11.2, ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm VH-TT TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết lần đầu tiên loại hình múa rối nước được tổ chức biểu diễn tại Quảng Nam để hướng đến xây dựng sản phẩm du lịch mới trong chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật dân gian, với sự tài trợ của Bộ VH-TT-DL.

Ngày 11.2, ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm VH-TT TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết lần đầu tiên loại hình múa rối nước được tổ chức biểu diễn tại Quảng Nam để hướng đến xây dựng sản phẩm du lịch mới trong chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật dân gian, với sự tài trợ của Bộ VH-TT-DL.
Cùng với Quảng Ninh (được hỗ trợ về nghệ thuật đường phố), đô thị cổ Hội An được Bộ VH-TT-DL hỗ trợ hệ thống âm thanh ánh sáng, con rối, giáo viên hướng dẫn... sau khi địa phương đặt vấn đề tiếp cận múa rối nước với Cục Nghệ thuật biểu diễn. Theo ông Võ Phùng, các tiết mục được cách điệu để phù hợp với cảm quan nghệ thuật ở khu vực miền Trung, sẽ chính thức khai trương vào ngày 1.4 tới tại Nhà hát Hội An.
Trong gần 3 tháng qua, Nhà hát múa rối Thăng Long Hà Nội đã hỗ trợ Trung tâm VH-TT TP.Hội An tập luyện các tiết mục kinh điển và truyền thống như: Tễu giáo trò, Múa rồng, Em bé chăn trâu thổi sáo, Cày cấy, Cậu ếch, Truyền thuyết Lê Lợi trả gươm...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.