Công an TP.Hà Nội điều tra hình sự vụ 40.000 cuốn sách lậu

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
14/03/2021 06:00 GMT+7

Phòng An ninh điều tra (Công an TP.Hà Nội) thụ lý, giải quyết điều tra hình sự hơn 40.000 cuốn sách lậu bị phát hiện và thu giữ.

Sau 2 tháng, Phòng An Ninh nội bộ (Công an TP.Hà Nội) vừa có văn bản thông báo đã chuyển qua Phòng An ninh điều tra (Công an TP.Hà Nội) thụ lý, giải quyết vụ việc hơn 40.000 cuốn sách lậu bị phát hiện và thu giữ vào ngày 8.1 tại Hà Nội vì có dấu hiệu hình sự.
Trước đó, qua mật phục và từ thông tin cung cấp của First News - Trí Việt, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP.Hà Nội) phối hợp cùng Thanh tra Sở TT-TT bất ngờ kiểm tra nhà số 3 ngõ 89 Ngô Thì Sỹ (P.Vạn Phúc, Q.Hà Đông) ngày 8.1. Tại đây, các cơ quan chức năng phát hiện rất nhiều thùng sách in lậu, gồm sách thành phẩm, ruột và bìa sách. Qua kiểm kê ban đầu, số lượng sách in lậu lên đến 40.000 bản thuộc hơn 50 đầu sách, chủ yếu là sách in lậu từ ấn bản của các đơn vị: First News - Trí Việt, NXB Trẻ, Alphabooks, Nhã Nam…
Ngày 13.1, First News - Trí Việt đã có đơn gửi đến Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP.Hà Nội) yêu cầu khởi tố hình sự về hành vi kinh doanh của bà Nguyễn Thị Khoái (quê Thanh Oai, Hà Nội), với các hành vi tàng trữ, phát hành hơn 40.000 cuốn sách in lậu, có dấu hiệu vi phạm các quy định tại bộ luật Hình sự năm 2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.