Công nhận nghề và làng nghề truyền thống nước mắm Phú Quốc

19/08/2017 07:48 GMT+7

Ngày 18.8, UBND H.Phú Quốc tổ chức lễ công bố quyết định (số 1307 ngày 16.6.2017) của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công nhận nghề truyền thống và làng nghề truyền thống nước mắm Phú Quốc cho Hội Nước mắm Phú Quốc.

Phú Quốc hiện có hơn 50 doanh nghiệp sản xuất nước mắm, mỗi năm cung cấp ra thị trường trên 30 triệu lít nước nắm từ 20 - 43 độ đạm, mang lại doanh thu hơn 600 tỉ đồng, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động tại địa phương.
Với lịch sử trên 200 năm hình thành và phát triển, nước mắm Phú Quốc không những có giá trị về văn hóa mà còn là sản phẩm du lịch đặc trưng, mang lại nguồn lợi kinh tế đáng kể cho huyện đảo.
Theo ông Huỳnh Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND H.Phú Quốc, nước mắm Phú Quốc là sản phẩm đầu tiên của VN đạt chỉ dẫn địa lý được Liên minh Châu Âu công nhận, do vậy cần được bảo tồn và phát huy, đồng thời có định hướng phù hợp để phát triển lâu dài và bền vững.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.