Danh thắng Ngũ Hành Sơn trở thành di tích quốc gia đặc biệt

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
21/01/2019 06:57 GMT+7

Sáng 20.1, UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với danh thắng Ngũ Hành Sơn, theo Quyết định số 1820/QĐ-TTg của Thủ tướng.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy đã trao biển công nhận cho Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.
Thời gian gần đây, danh thắng Ngũ Hành Sơn đã được các tổ chức, hiệp hội, đoàn lữ hành đánh giá và tôn vinh là điểm đến du lịch tâm linh hấp dẫn. Năm 2011, Tổ chức Kỷ lục VN đã chọn Ngũ Hành Sơn vào tốp 10 điểm du lịch tâm linh hấp dẫn nhất.
Theo thống kê của Ban Quản lý di tích - danh thắng Ngũ Hành Sơn, năm 2018, Ngũ Hành Sơn đã đón gần 2 triệu lượt khách, thu ngân sách gần 84 tỉ đồng (tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.