Di sản văn hóa phi vật thể đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững

Đình Toàn
Đình Toàn
09/11/2018 06:00 GMT+7

Hội thảo 'Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể vì sự phát triển cộng đồng bền vững' đã diễn ra tại TP.Huế.

Sau 3 ngày diễn ra (6 - 8.11) với hàng chục tham luận của đại diện 35 tổ chức hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể (viết tắt ICH) đến từ 17 quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chiều 8.11, hội thảo “Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể vì sự phát triển cộng đồng bền vững” do Trung tâm thông tin và mạng lưới quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể khu vực châu Á - Thái Bình Dương do UNESCO bảo trợ (ICHCAP) phối hợp với Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức đã kết thúc với bản khuyến nghị tập thể 10 điều mang những thông điệp quan trọng gửi đến các tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan.
Theo đó, những bên tham gia hội thảo tái khẳng định cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ ICH theo tinh thần của Công ước UNESCO 2003 về bảo vệ ICH của nhân loại, qua đó khẳng định ICH đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của cộng đồng và tổ chức nhóm.
Các bên tham gia cũng cam kết phổ biến các chiến lược trao quyền cho cộng đồng để trở nên bền vững, sáng tạo và hòa nhập; đóng góp hợp tác và trao đổi trong khu vực về việc tăng cường phát triển bền vững, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục ICH cho thanh thiếu niên và những người bị thiệt thòi; kêu gọi UNESCO, các quốc gia thành viên tiếp tục tham gia và hỗ trợ các hoạt động của các ICH NGO, đặc biệt là các sáng kiến liên quan đến việc kết nối và hợp tác...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.