Đề nghị công nhận Bảo tàng Điêu khắc Chăm là di tích kiến trúc nghệ thuật

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
02/12/2019 06:34 GMT+7

Nhân lễ kỷ niệm 100 năm ngày Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng khánh thành và mở cửa (1919 - 2019), Sở VH-TT TP.Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu làm hồ sơ để công trình này được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật .

Bảo tàng Điêu khắc Chăm đang giới thiệu 250 ảnh tư liệu theo từng chủ đề với trình tự thời gian: hiện vật được người Pháp đem về để ở công viên Tourane (Đà Nẵng) trước khi xây dựng tòa nhà đầu tiên của bảo tàng vào năm 1915; hình ảnh tòa nhà và phòng trưng bày; quá trình cải tạo, mở rộng bảo tàng qua các giai đoạn 1935 - 1936, 2002 - 2009, 2016 - 2017...
Theo NSND Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở VH-TT TP.Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm như một “viên ngọc quý” trong hệ thống bảo tàng cả nước. Ngoài việc lập hồ sơ trình Thủ tướng công nhận những bảo vật quốc gia tiêu biểu, công trình tòa nhà bảo tàng có giá trị như một di tích cũng cần xem xét, nghiên cứu làm hồ sơ để được công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.