Global Beauties, Missosology đồng loạt dự đoán Minh Tú vô Top 3 'Hoa hậu Siêu quốc gia'

17/11/2018 15:53 GMT+7

Đây cũng là lần hiếm hoi hai diễn đàn sắc đẹp lớn quốc tế đưa ra những nhận xét, đánh giá khá tương đồng.

Điều này càng cho thấy sự kỳ vọng của khán giả, chuyên gia trong nước và quốc tế dành cho Minh Tú.
Mới đây, Global Beauties đã đưa ra bảng xếp hạng đầu tiên về Top 20 thí sinh Miss Supranational 2018 được yêu thích nhất. Theo đó, Minh Tú được dự đoán giành ngôi Á hậu 1, chỉ đứng sau người đẹp Magdalena Bienkowska đại diện nước chủ nhà Ba Lan.
Những đại diện còn lại của Top 20 gồm: Venezuela, Philippines, Anh, Brazil, Ấn Độ, Malaysia, Ukraine, Australia, Puerto Rico, Crotia, Argentina, Indonesia, Jamaica, Nam Phi, Myanmar, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ.
Tối 18.11, Minh Tú sẽ đáp chuyến bay đến Ba Lan, bắt đầu hành trình chinh phục vương miện của mình Ảnh: NVCC
Sở hữu chiều cao ấn tượng 1,78m, hình thể săn chắc, gương mặt cá tính, kỹ năng catwalk tốt, biểu cảm tự tin, biết cách tỏa sáng, cùng kinh nghiệm 7 năm hoạt động ở làng giải trí, "chinh chiến" quốc tế... là loạt yếu tố giúp Á quân Asia's Next Top Model 2017 được các diễn đàn sắc đẹp chú ý, đánh giá cao ngay từ đầu.
Chia sẻ cảm xúc ngay sau khi được đánh giá cao từ Global Beauties, Minh Tú cho biết cô cảm thấy rất vui, hạnh phúc. "Đây chắc chắn sẽ là nguồn động lực giúp tôi có thêm tự tin để "chiến" hết mình và tỏa sáng tại đấu trường Hoa hậu Siêu quốc gia năm nay", người đẹp cho hay.
Trước đó, Global Beauties có bài nhận định rằng Minh Tú đến cuộc thi là để chiến thắng. Về phía Missosology trước đó cũng dự đoán đại diện Việt Nam giành vị trí Top 2 chung cuộc.
Hoa hậu Siêu quốc gia lần đầu được tổ chức vào năm 2009 tại Ba Lan với sự tham dự của thí sinh từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện nay, số lượng người đẹp dự thi đã tăng lên gấp đôi, được đánh giá là một trong 6 cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới, bên cạnh Miss World, Miss Universe, Miss Grand International, Miss International và Miss Earth.
Đương kim Miss Supranational là người đẹp Jenny Kim (Hàn Quốc). Mùa trước, Á hậu Khánh Phương của Việt Nam chỉ vào top 25 chung cuộc. Thành tích tốt nhất của Việt Nam là ngôi Á hậu 3 do Daniela Nguyễn Thu Mây xác lập vào năm 2011.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.