Hậu duệ nhà Lý mở Văn phòng Xúc tiến du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
29/06/2019 06:10 GMT+7

Ngày 28.6, Văn phòng Xúc tiến du lịch VN tại Hàn Quốc khai trương tại Seoul. Văn phòng do Đại sứ du lịch VN - ông Lý Xương Căn ( hậu duệ nhà Lý của VN) thiết lập và quản lý dựa trên nguồn vốn xã hội hóa.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện, Đại sứ VN tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú, cùng đại diện Bộ VH-TT-DL Hàn Quốc, quan chức chính quyền thành phố Seoul đã tới dự buổi lễ. Văn phòng là nơi du khách Hàn Quốc tìm hiểu thông tin về du lịch VN. Đây cũng là nơi thực hiện các chương trình quảng bá du lịch VN tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, văn phòng mở ra mô hình hợp tác nhà nước - tư nhân trong nhiệm vụ quảng bá du lịch quốc gia tại nước ngoài.
Ông Nguyễn Vũ Tú, Đại sứ VN tại Hàn Quốc, kỳ vọng sau năm 2019 sẽ có hơn 4,5 triệu lượt khách du lịch Hàn Quốc đến VN. Đại diện Bộ VH-TT-DL Hàn Quốc, ông Kim Hyunh-wan, cho biết lượng khách du lịch VN đến Hàn Quốc đang tăng lên nhanh chóng và dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, ngược lại khách Hàn Quốc đến VN cũng tăng lên mỗi năm. Sự có mặt của Văn phòng Xúc tiến du lịch VN tại Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác du lịch của hai quốc gia, hai chính phủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.