Hồi ký chiến tranh của Charles de Gaulle

31/12/2015 06:07 GMT+7

Tập 1 có tên L’Appel vừa được xuất bản bằng tiếng Việt với tựa đề Tổ quốc gọi tên, đã làm nổi bật các cuộc chiến chính trị và quân sự của nước Pháp trong Thế chiến thứ 2, từ năm 1940 đến 1942.

Tập 1 có tên L’Appel vừa được xuất bản bằng tiếng Việt với tựa đề Tổ quốc gọi tên, đã làm nổi bật các cuộc chiến chính trị và quân sự của nước Pháp trong Thế chiến thứ 2, từ năm 1940 đến 1942.

Bìa cuốn 'Hồi ký chiến tranh' - Ảnh: BTCBìa cuốn 'Hồi ký chiến tranh' - Ảnh: BTC
Charles de Gaulle - tổng thống thứ 18 của Pháp, được ví như “người nổi loạn xuất chúng để vực nước Pháp đứng lên từ vực sâu” đã tự tay viết ba cuốn sách của tập Hồi ký chiến tranh (Mémoires de guerre) ra mắt lần lượt vào các năm 1954, 1956 và 1959.
Ở đó, độc giả có thể thấu hiểu quãng thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời ông với bao nỗi gian truân, đơn độc và sự thất vọng trong những tháng tha hương, cùng những ảnh hưởng lớn về tư tưởng mà ông đã để lại trên chính trường Pháp cho đến ngày hôm nay.
Tập 1 có tên L’Appel vừa được xuất bản bằng tiếng Việt với tựa đề Tổ quốc gọi tên (ảnh), đã làm nổi bật các cuộc chiến chính trị và quân sự của nước Pháp trong Thế chiến thứ 2, từ năm 1940 đến 1942.
Nhân dịp này, buổi tọa đàm xoay quanh tác phẩm và con người Charles de Gaulle được tổ chức vào lúc 18 giờ ngày 5.1.2016 tại Trung tâm văn hóa Pháp (Hà Nội) với sự tham gia của các diễn giả: ông Noël Poirier - Đại sứ Pháp tại VN, ông Pierre Journoud - Giáo sư sử học hiện đại Trường ĐH Paul-Valéry Montpellier (Pháp) và ông Nguyễn Văn Khánh, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn ĐH Quốc gia Hà Nội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.