Hội Sân khấu TP.HCM khai trương Sân khấu Sen Việt

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
18/10/2020 07:31 GMT+7

Tối 17.10, Sân khấu nhỏ Sen Việt (tọa lạc tầng 1, số 5B Võ Văn Tần, Q.3) của Hội Sân khấu TP.HCM khai trương với vở diễn Truyền tích Cổ Loa xưa (tác giả: Mai Phương - Nguyên Phương; đạo diễn: NSƯT Lê Nguyên Đạt; thiết kế sân khấu: Lê Văn Định).

Từng đoạt huy chương bạc Liên hoan Sân khấu thủ đô lần thứ 4 (tháng 10.2020) tại Hà Nội, vở cải lương thể nghiệm với câu chuyện tình đầy đau đớn của Mỵ Châu - Trọng Thủy còn mang về 2 huy chương vàng và 2 huy chương bạc cho các nghệ sĩ TP.HCM. Trong đêm ra mắt Sân khấu Sen Việt, khán giả được gặp các nghệ sĩ tài năng như: NSƯT Tô Châu (vai An Dương Vương), Điền Trung (Trọng Thủy), Lệ Trinh (Mỵ Châu), Bảo Trí (lão Bộc), Hoàng Quốc Thanh (Cao Lỗ), NSƯT Xuân Hồng (Quốc Việt)... qua cách kể chuyện và dàn dựng mới lạ của đạo diễn Lê Nguyên Đạt. Đặc biệt, mỗi suất diễn của sân khấu sẽ có khách mời là các ngôi sao đang được yêu thích tham gia, tạo sự bất ngờ cho khán giả.
Được biết, Sân khấu Sen Việt trực thuộc Ban Biểu diễn và Ban Đào tạo (Hội Sân khấu TP.HCM) nhằm mục đích vừa tổ chức biểu diễn vừa phối hợp đào tạo ngắn hạn về các chuyên ngành nghệ thuật: diễn viên cải lương, người dẫn chương trình, biên kịch, hóa trang, kỹ năng giao tiếp, ca nhạc. Ngoài hoạt động biểu diễn hằng tuần và đào tạo thường xuyên, Sân khấu Sen Việt còn tổ chức các sự kiện họp báo, mini show, sinh hoạt chuyên đề, giao lưu CLB - hội nhóm... dành cho các nghệ sĩ và khán giả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.