Khai quật khảo cổ học thương cảng cổ Hội Thống

11/09/2016 07:00 GMT+7

Bảo tàng Hà Tĩnh phố hợp với các chuyên gia khảo cổ khai quật, thám sát khảo cổ học tại thương cảng cổ Hội Thống.

Ông Lê Bá Hạnh, Phó giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh, vừa cho biết bảo tàng đang phối hợp với các chuyên gia khảo cổ đến từ Trường ĐH KHXH-NV (ĐH Quốc gia Hà Nội), ĐH Chiêu Hòa (Nhật Bản) tổ chức khai quật, thám sát khảo cổ học tại thương cảng cổ Hội Thống (thuộc xã Xuân Hội, H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) trên diện tích 20 m2 (ảnh).
Theo ông Hạnh, thương cảng cổ Hội Thống được xây dựng khoảng năm 1659 - 1660, là thương cảng nằm trong hệ thống thương mại biển ven bờ khu vực Bắc Trung bộ, đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Việc khai quật khảo cổ học thương cảng cổ Hội Thống là hoạt động nằm trong chương trình nghiên cứu vai trò của thương cảng Hội Thống và mối quan hệ giao thương giữa hai quốc gia VN - Nhật Bản trong tiến trình lịch sử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.