Không còn cung tiến linh vật ngoại lai vào di tích

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
16/08/2018 09:40 GMT+7

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Đức Bình, Phó tổng biên tập Tạp chí Mỹ thuật và nhiếp ảnh, tại buổi họp báo về triển lãm tư liệu Linh vật nghê Việt chiều 15.8, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Theo ông Bình, sau 4 năm thực hiện Công văn 2662 của Bộ VH-TT-DL về việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục VN, đến nay hầu như không còn hiện tượng cung tiến các linh vật nước ngoài vào di tích được xếp hạng.
Bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, cũng khẳng định các di tích được xếp hạng hầu như không còn trưng bày linh vật ngoại lai; các công sở cũng loại bỏ linh vật không đúng với thuần phong.
Cũng trong chiều qua, Bộ VH-TT-DL phối hợp với Sở VH-TT TP.Đà Nẵng chính thức khai mạc triển lãm, trưng bày 200 hình ảnh, tư liệu linh vật nghê theo các nội dung: nguồn gốc, đặc điểm tạo hình, phân loại linh vật nghê Việt (ảnh). Đây là những tư liệu đã được TS Trần Hậu Yên Thế nghiên cứu, công bố năm 2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.