Làm tranh gạo cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tặng khu tưởng niệm

18/11/2014 19:20 GMT+7

(TNO) Ngày 18.11, ông Lê Thanh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tiếp nhận một bức tranh gạo chân dung cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt do một người dân trao tặng.

Tác giả Thùy Nhung bên bức tranh gạo chân dung cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Tác giả Thùy Nhung bên bức tranh gạo chân dung cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Ảnh: Thanh Đức

Bức tranh này do chính tay chị Đặng Thị Thùy Nhung (27 tuổi, ngụ đường Lưu Văn Liệt, phường 2, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) làm và hiến tặng cho khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đặt tại H.Vũng Liêm nhân kỷ niệm 92 năm ngày sinh của ông (23.11.1922 - 23.11.2014).

Theo tác giả bức tranh, cách đây hơn 2 năm, trong một lần tình cờ, thấy một người ở Bình Dương làm tranh bằng gạo, chị bị cuốn hút.

“Tính đến nay, tôi đã làm trên 50 bức tranh bằng gạo lài sữa. Bức tranh chân dung cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt được tôi làm ròng rã hơn 1 tháng, khổ 0,8x1,1m và là bức tranh tôi tâm huyết nhất...”, chị Thùy Nhung nói.

Thanh Đức

>> Cô gái mê tranh gạo
>> Bức tranh gạo của họa sĩ khiếm thính
>> Mang tranh gạo đi khắp thế giới
>> Bức tranh gáo dừa kỷ lục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.