Lễ hội cầu ngư TP.Đà Nẵng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
21/02/2019 09:10 GMT+7

Ngày 20.2, tại lễ hội cầu ngư do UBND Q.Thanh Khê tổ chức, ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở VH-TT TP.Đà Nẵng, đã thừa ủy quyền trao giấy chứng nhận Lễ hội cầu ngư TP.Đà Nẵng là di sản văn hóa phi vật thể nằm trong danh mục quốc gia theo quyết định của Bộ VH-TT-DL.

Lễ hội cầu ngư năm nay được tổ chức với phần lễ, gồm nghinh Ông, cầu ngư trên biển… nhằm tưởng nhớ các bậc tiền nhân và cầu cho một năm trời yên biển lặng, tôm cá đầy khoang.
Phần hội được tổ chức với các cuộc thi đan lưới, ẩm thực Mâm hương vị biển, hội hát bài chòi, kéo co, trưng bày hình ảnh về chủ quyền của VN đối với Trường Sa, Hoàng Sa…Q.Thanh Khê là địa phương đại diện TP.Đà Nẵng tổ chức đón nhận bằng di sản văn hóa, đồng thời tiếp tục quản lý theo dõi để lễ hội đảm bảo giữ nguyên giá trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.