Lê Nam từng lâm cảnh nợ nần, vợ muốn ly dị vì hôn nhân lục đục

22/02/2020 09:29 GMT+7

Là một diễn viên góp mặt trong hơn 30 bộ phim truyền hình, nhưng Lê Nam bị lâm vào cảnh mượn nợ cho vợ nhập viện sinh con. Hai vợ chồng cũng nhiều lần lục đục đến mức muốn ly hôn.

Diễn viên Lê Nam là cây hài được yêu mến ở sân khấu kịch Hồng Vân. Anh tham gia diễn kịch từ năm 13 tuổi, góp mặt trong hơn 30 bộ phim truyền hình như Đua nhau làm giàu, Thương lắm đò ơi, Quý bà lắm chiêu, Hận thù hóa giải… Vợ của Lê Nam là Ngọc Quyên, một cô gái bình thường đến từ Bình Dương. Cả hai quen biết nhau khi Ngọc Quyên chủ động kết bạn và trò chuyện trên Facebook nam diễn viên. Yêu nhau 3 tháng thì cả hai nhanh chóng kết hôn. Ngọc Quyên thú nhận vì tuổi tác lúc đó đã lớn, nên cô mới quyết định yêu và "về chung một nhà" một cách chóng vánh như vậy.
Nhưng vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, nên sau khi về chung một nhà, Lê Nam và Ngọc Quyên gặp nhiều mâu thuẫn. Trong chương trình Mảnh ghép hoàn hảo, Ngọc Quyên cho biết cả hai cãi nhau từ những chuyện nhỏ nhặt trong bếp đến việc nhà cửa, thậm chí quan điểm khác nhau nhưng không thể dung hòa nên dễ dẫn đến xung đột. Không lâu sau khi kết hôn, Ngọc Quyên mang thai bé đầu lòng. Chưa kịp hiểu nhau nên thời điểm nhạy cảm lúc này tiếp tục đẩy vợ chồng cô xa nhau. Ngọc Quyên chia sẻ: “Anh ấy đi suốt ngày khiến tâm lý tôi không ổn định. Tôi cứ nghĩ anh ấy ra ngoài làm chuyện lừa dối mình, nên tôi hay nghi ngờ và lo sợ. Tôi cảm thấy không an toàn vì chưa đủ sự tin tưởng vào tình yêu của cả hai”.

Lê Nam không ngại bày tỏ tình cảm cho vợ trong Mảnh ghép hoàn hảo

Ảnh: BTC

Bản thân cô biết chồng mình không làm điều gì sai trái, nhưng mỗi lần lên mạng xem những tin tức tiêu cực, cô đâm ra lo lắng, nghi ngờ chồng. “Anh ấy đi làm về đã mệt, còn phải nghe những lời xét nét, hoài nghi của tôi, rồi hai vợ chồng lại cãi nhau”, Ngọc Quyên thừa nhận lỗi sai. Đỉnh điểm đối với Ngọc Quyên là lúc cô sinh con đầu lòng. Nửa đêm, cô vào bệnh viện một mình, tiền không có mà chồng cũng không thấy đâu. “Tôi sợ anh Nam không kịp vô bệnh viện với tôi. Trong phòng sanh, có một cặp vợ chồng mà người chồng lúc nào cũng túc trực bên vợ, còn tôi nằm trong phòng có một mình. Khi tôi sinh xong thì ảnh mới tới”, vợ Lê Nam nghẹn ngào kể.
Nhìn thấy vợ rưng rưng nước mắt, bộc bạch nỗi niềm, Lê Nam mới thẳng thắn thú nhận: “Thời điểm đó công việc của tôi chưa ổn định, tiền bạc khó khăn. Tôi muốn con có thể chào đời ở một bệnh viện tốt, một bác sĩ giỏi, nên phải cố gắng làm việc. Dù biết ngày dự sinh nhưng tôi vẫn phải nhận show để kiếm tiền lo cho vợ con”. Nam diễn viên nghẹn ngào nói thêm, cuộc sống khó khăn đến mức anh còn không thể lo cho bản thân dù chỉ là một tháng tới. Kể cả ngày mà vợ Lê Nam sinh, anh cũng không thể nào ở bên cạnh cô vì lo nghĩ kiếm tiền. “Tôi ngồi một góc và nghĩ tiền đâu bây giờ. Tính tôi lại rất ngại hỏi mượn người khác, phải những lúc cực kỳ khó khăn tôi mới mở lời. Tôi nhớ tôi có hỏi một người bạn có thể cho tôi mượn 10 triệu được không, vì vợ tôi đang đợi sinh nhưng không có tiền”, Lê Nam rơi nước mắt khi hồi tưởng lại những khó khăn trong quá khứ.
Đồng thời, nam diễn viên cho biết anh thương vợ phải chịu nhiều tủi khổ khi ở bên cạnh mình. “Từng trải qua cơn đột quỵ, nên nhiều lúc tôi nghĩ, nếu như một sáng nào đó tôi không tỉnh dậy thì sao? Vợ con tôi sẽ như thế nào? Nên tôi luôn tự nhủ phải cố gắng, nỗ lực hết mình để gầy dựng sự nghiệp. Tôi rất thèm ở nhà với vợ con mỗi dịp lễ, Tết, nhưng có những show diễn tôi không thể nào bỏ được”, Lê Nam thừa nhận. Cuộc sống khó khăn, chồng làm nghệ sĩ lại hay vắng nhà, có những lúc Ngọc Quyên muốn ly hôn vì quá mệt mỏi. Nhưng nghĩ đến các con còn quá nhỏ, cô không nỡ để chúng sống xa cha mẹ, một phần vì cô hiểu tình yêu mà chồng dành cho vợ con nên rồi lại thôi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.