Nghề dệt zèng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

11/01/2017 00:00 GMT+7

Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa công bố nghề dệt zèng của đồng bào Tà Ôi tại H.A Lưới vừa được Bộ VH-TT-DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nghề dệt thổ cẩm - zèng của tộc người Tà Ôi là ngành nghề hình thành sớm trong các ngành nghề truyền thống của các đồng bào ở huyện miền núi A Lưới được bảo tồn, lưu truyền từ xưa đến nay. Loại thổ cẩm này được tạo nên từ các nguyên liệu như sợi vải, hạt cườm, lục lạc…
Hiện nay phụ nữ tại rất nhiều xã ở A Lưới đều có khả năng dệt zèng và nghề này cũng đang mang lại nguồn thu đáng kể cho bà con.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.