Nhà thầy của 3 anh em nhà Tây Sơn được công nhận di tích lịch sử

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
11/03/2019 06:36 GMT+7

Ngày 10.3, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã ban hành các quyết định xếp hạng 3 di tích lịch sử cấp tỉnh gồm: Địa đạo Gò Quánh (xã Hoài Thanh, H.Hoài Nhơn), Chiến thắng Hội Sơn (xã Cát Sơn, H.Phù Cát) và địa điểm nhà thầy Trương Văn Hiến (xã Nhơn Phúc, TX.An Nhơn).

Tương truyền, ông Trương Văn Hiến là người Hoan Châu (tức Nghệ An ngày nay), tinh thông văn võ nhưng phải bỏ trốn sự truy sát của quyền thần Trương Phúc Loan. Khi đến vùng đất Bình Định ngày nay (thuộc xứ Đàng Trong), ông Hiến mở trường dạy cả văn lẫn võ tại thôn Thắng Công (xã Nhơn Phúc). Trong số các học trò của thầy Trương Văn Hiến có 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ (còn gọi là 3 anh em nhà Tây Sơn). Khi 3 anh em nhà Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa, ông Hiến tham gia với vai trò là quân sư.
Hiện địa điểm nhà thầy Trương Văn Hiến chỉ còn một phần nền móng nhà bằng đá ong và giếng nước đã bị hư hỏng nặng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.