Nhan sắc Hoàng quý phi Thái Lan bị hủy tước hiệu sau 3 tháng sắc phong

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
26/10/2019 19:27 GMT+7

Trước khi mất mọi tước hiệu, bà Sineenat Wongvajirapakdi từng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc thanh tú, xinh đẹp. Không chỉ vậy, nữ tướng 34 tuổi còn khiến truyền thông Thái Lan phát sốt với với hình tượng cá tính, toàn năng và quyền lực.

Theo thông tin từ Hoàng gia Thái Lan, bà Sineenat Wongvajirapakdi sinh năm 1985 tại tỉnh Nan (Thái Lan). Trước khi được biết đến là phi tần của vua Maha Vajiralongkorn (Vua Rama X), bông hồng quyền lực này từng tốt nghiệp Học viện Y tá Quân đội Hoàng gia Thái Lan năm 2008 sau đó làm y tá quân y từ đến năm 2012 rồi được chuyển đến làm việc tại Văn phòng Hoàng gia Thái Lan. Tại tổ chức này, bà được chuyển công tác về văn phòng của Quốc vương Maha Vajiralongkorn (khi ấy đang là Thái tử) ẢNH: HOÀNG GIA THÁI LAN/AFP

Chỉ trong vòng 11 năm kể từ khi gia nhập quân đội với bậc thiếu tá, bà Sineenat Wongvajirapakdi liên tục được thăng quân hàm rồi thành thiếu tướng và góp mặt ở những vị trí quan trọng cũng như nhận nhiều khen thưởng danh dự từ quân đội, nhà vua

ẢNH: REUTERS

Hoàng quý phi của Quốc vương Maha Vajiralongkorn cũng là nhân vật có có hội xuất hiện trong nhiều sự kiện trọng đại của quân đội cũng như hoàng gia. Tại lễ hỏa táng vua Thái Bhumibol hồi tháng 10.2017, thiếu tướng 34 tuổi đảm nhiệm vị trí chỉ huy đội cận vệ. Bà cũng hiện diện trong lễ đăng cơ của vua Vajiralongkorn vào tháng 5 vừa qua

ẢNH: HOÀNG GIA THÁI LAN

Tuy nhiên, tên tuổi của Sineenat Wongvajirapakdi thực sự nổi tiếng khi bà được vua Vua Rama X phong làm Hoàng quý phi vào tháng 7.2019. Thông tin về việc sắc phong thu hút sự chú ý của truyền thông trong nước và quốc tế bởi cựu y tá quân đội này là Hoàng quý phi đầu tiên của Thái Lan trong gần một thế kỷ. Không chỉ vậy, cái tên Sineenat Wongvajirapakdi còn có sức hút lớn với công chúng nhờ nhan sắc của bà

ẢNH: HOÀNG GIA THÁI LAN

Dù xuất hiện trong trang phục truyền thống hay quân phục, nữ tướng sinh năm 1985 vẫn toát lên vẻ cuốn hút, xinh đẹp và cá tính. Bên cạnh nhan sắc nổi bật, bà Sineenat Wongvajirapakdi còn khiến phụ nữ xứ Chùa vàng ngưỡng mộ bởi hình tượng mạnh mẽ, toàn năng. Bà có thể sử dụng thuần thục nhiều loại vũ khí, được đào tạo bài bản để trở thành phi công đồng thời thành thạo nhiều kỹ thuật tác chiến đặc thù

ẢNH: HOÀNG GIA THÁI LAN

So với Hoàng hậu Suthida, Hoàng quý phi vừa “sa cơ" được đánh giá cao hơn về nhan sắc cũng như tạo được sức hút lớn với công chúng. Bằng chứng là hôm 26.8, Văn phòng Hoàng gia Thái Lan đã đăng tải hơn 60 bức hình ghi lại các hoạt động diễn tập, tác chiến của Hoàng quý phi. Những hình ảnh chưa từng được công bố trước đây này đã nhận được sự chú ý với người dân xứ Chùa vàng và làm “dậy sóng" truyền thông trong nước lẫn quốc tế. Theo Reuters, trang mạng của tổ chức nói trên nhanh chóng bị sập sau khi đăng loạt ảnh vì lượng người truy cập quá đông

ẢNH: HOÀNG GIA THÁI LAN

Trong những hình ảnh được công khai, Sineenat Wongvajirapakdi diện loạt trang phục giản dị khoe vẻ năng động, khỏe khoắn hay những bộ quân phục xanh toát lên khí chất mạnh mẽ, cá tính của nữ tướng sinh năm 1985

 

ẢNH: HOÀNG GIA THÁI LAN

Thế nhưng, chuỗi ngày hoàng kim cả bà Sineenat Wongvajirapakdi lại kết thúc đầy chóng vánh. Cụ thể, hôm 21.10, Quốc vương Maha Vajiralongkorn chính thức tước mọi danh hiệu của Hoàng quý phi, chấm dứt 3 tháng ngập trong quyền lực của người đàn bà tài sắc vẹn toàn. Thông tin và hình ảnh của cựu nữ tướng xinh đẹp này cũng không còn xuất hiện trên trang web chính thức của hoàng gia Thái Lan. Quyết định nói trên khiến nhiều người không khỏi bất ngờ bởi chỉ mới tuần trước, trang web hoàng gia vẫn đăng tải hình ảnh vị nữ tướng trẻ này làm tình nguyện ở Bangkok

ẢNH: HOÀNG GIA THÁI LAN/AFP

Theo nhiều trang tin, dù là nữ tướng quyền lực và là người đẹp được Quốc vương Thái Lan hết mực thương yêu, bà Sineenat Wongvajirapakdi vẫn không thoát khỏi sự đố kỵ với Hoàng hậu Suthida. Hôm 21.10, tờ Bangkok Post đã dẫn lại thông tin Hoàng quý phi bị hủy tước hiệu và tiết lộ phi tần của Vua Rama X từng phản đối lễ lên ngôi của Hoàng hậu, gây áp lực để ngăn chặn sự kiện này diễn ra đồng thời tìm mọi cách để thành “mẫu nghi thiên hạ”

ẢNH: HOÀNG GIA THÁI LAN

Sau những động thái nói trên, Quốc vương Maha Vajiralongkorn đã phải sắc phong thiếu tướng sinh năm 1985 là Hoàng quý phi nhằm xoa dịu căng thẳng cũng như dễ dàng giám sát và ngăn chặn những hành động không phù hợp của bà. Tuy nhiên, khi đã là Hoàng quý phi, bà Sineenat Wongvajirapakdi được cho là vẫn không hài lòng với vị trí của mình và liên tục cho thấy tham vọng quyền lực không điểm dừng khi tự ý ban hành các sắc lệnh

ẢNH: HOÀNG GIA THÁI LAN

Trang Bangkok Post bình luận rằng sở dĩ Hoàng quý phi có những việc làm như trên bởi bà mong muốn nhà vua đem đến cho mình một vị trí cao hơn. Tuy nhiên, hành động của bà Sineenat Wongvajirapakdi khiến bản thân không những không đạt được mong ước mà còn bị thất sủng rồi mất luôn mọi tước hiệu đang có

ẢNH: HOÀNG GIA THÁI LAN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.