NSND Đặng Thái Sơn về nước trình diễn tác phẩm của Chopin

25/01/2016 06:32 GMT+7

NSND Đặng Thái Sơn (ảnh) đã nhiều lần trở về nước và biểu diễn, tuy nhiên hiếm khi ông chơi nhạc Chopin.

NSND Đặng Thái Sơn (ảnh) đã nhiều lần trở về nước và biểu diễn, tuy nhiên hiếm khi ông chơi nhạc Chopin.

Ảnh: T.LẢnh: T.L
Hai đêm nhạc diễn ra vào ngày 9 và 10.3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ thật đặc biệt bởi NSND Đặng Thái Sơn sẽ trình diễn lại bản Concerto No2 F moll của Chopin, bản Concerto mà ông đã đạt được danh hiệu cao quý cách đây 36 năm. Trong chương trình, ông cũng sẽ trình diễn Ballade Op.19 (Gabriel Faure), Piano Concerto cho tay trái (Maurice Ravel). Chương trình có sự tham gia của nhạc trưởng Tetsuji Honna và Dàn nhạc giao hưởng quốc gia VN.
NSND Đặng Thái Sơn là nghệ sĩ dương cầm châu Á đầu tiên đoạt giải nhất tại cuộc thi Fédéric Chopin lần thứ 10, diễn ra vào tháng 10.1980 tại Warszawa (Ba Lan). Chỉ có 16 nghệ sĩ đoạt giải nhất trong 17 cuộc thi Fédéric Chopin trong suốt 88 năm, từ cuộc thi lần đầu tiên năm 1927 tới cuộc thi lần thứ 17 năm 2015. Theo nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, hiện trên thế giới chỉ còn khoảng 10 nghệ sĩ đoạt giải nhất của cuộc thi danh giá này còn đang biểu diễn, nhiều nghệ sĩ đã qua đời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.