Phát hành bộ tem 'Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
07/12/2020 06:49 GMT+7

Sáng 6.12 tại Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh , triển lãm Tem bưu chính khu vực Nam bộ 2020 do Hội Tem TP.HCM phối hợp cùng các hội tem Bình Dương, Cần Thơ, Kiên Giang đã khai mạc, với quy mô 151 khung tiêu chuẩn, trưng bày 35 bộ sưu tập chủ đề Vươn lên cùng đất nước của 33 nhà sưu tập.

Ông Nguyễn Hữu Thịnh, Chủ tịch Hội Tem TP.HCM, trưởng ban tổ chức, cho biết: “Đây là cơ hội thu hút sự quan tâm của xã hội đối với văn hóa sưu tập tem và nhìn nhận hoạt động này như một thú vui trí tuệ, vừa giáo dục lòng yêu nước thông qua những bộ sưu tập tem quý giá về lịch sử, vừa mang đậm tính văn hóa nghệ thuật dành cho giới trẻ. Thông qua triển lãm, chúng tôi sẽ chọn ra các bộ tem xuất sắc đề cử tham dự triển lãm Tem bưu chính Vietstampex, tổ chức vào năm 2021 ở Hà Nội”.
Dịp này, Tổng công ty bưu điện Việt Nam và Ban tổ chức triển lãm chính thức cho ra mắt bộ tem bưu chính Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, gồm bộ 3 tem khuôn (khổ 43 x 32 mm) và 1 bloc (khuôn khổ 150 x 90 mm) do Bộ TT-TT phát hành ngày 6.12. Đồng thời, Ban tổ chức công bố kết quả các bộ tem dự thi đoạt giải tại triển lãm như bộ sưu tập Tem bưu chính Việt Nam Dân chủ cộng hòa (1962 - 1966) của Trần Trọng Khải (10 khung, Hội Tem TP.HCM); Cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam của Nguyễn Hoài Thanh (5 khung, Hội Tem Cần Thơ); Các bưu cục Việt Nam thành lập từ 1861 - 1900 của Ngô Viết Vĩnh (5 khung, Hội Tem TP.HCM)...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.