Phát hiện hiện vật nghi là ấn cổ

01/12/2016 08:03 GMT+7

Hiện vật này hình vuông, nặng 1,6 kg, làm bằng đồng, màu vàng đen, trên chóp có hình 9 đầu rồng chụm lại với nhau (ảnh).

Ngày 30.11, ông Nguyễn Đức Kiếm, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nghệ An cho biết bảo tàng đã tiếp nhận hiện vật nghi là ấn cổ do bà Nguyễn Thị Khương (52 tuổi, ngụ tại xóm 5, xã Nghi Lâm, H.Nghi Lộc) vừa phát hiện trong vườn của gia đình.
Hiện vật này hình vuông, nặng 1,6 kg, làm bằng đồng, màu vàng đen, trên chóp có hình 9 đầu rồng chụm lại với nhau (ảnh).
Một người am hiểu Hán - Nôm được Bảo tàng tỉnh Nghệ An trưng dụng để dịch các dòng chữ trên hiện vật cho biết thông thường ấn tín của vua đều làm bằng vàng hoặc ngọc.
Theo ông này, các hiện vật tương tự như hiện vật trên đang được rao bán trên các trang mạng với giá 300.000 - 400.000 đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.