Phê duyệt đề án đưa mai vàng xứ Huế nổi tiếng như anh đào Nhật Bản

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
30/04/2021 06:38 GMT+7

Ngày 29.4, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết UBND tỉnh này đã phê duyệt đề án “Xây dựng Thừa Thiên-Huế trở thành xứ sở mai vàng của Việt Nam”.

Đề án nhằm tạo điểm nhấn về cảnh quan sinh thái nhân văn truyền thống của vùng đất cố đô, hướng đến mục tiêu xây dựng Thừa Thiên-Huế trở thành thành phố di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh. Đề án có các giải pháp chính triển khai xây dựng Thừa Thiên-Huế trở thành “Xứ sở mai vàng” của Việt Nam, đó là: đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; Quy hoạch các khu vực trồng mai vàng phù hợp; Nghiên cứu bảo tồn và phát triển mai vàng Huế; Xây dựng các thiết chế quảng bá hình ảnh và phát huy giá trị thương hiệu xứ sở mai vàng của Việt Nam.
Đề án của tỉnh Thừa Thiên-Huế có tham vọng khôi phục và phát triển hoàng mai Huế sẽ nổi tiếng như hoa anh đào của Nhật Bản trong 5 - 10 năm tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.