Ra mắt bộ sách 'Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam kỳ'

12/07/2016 07:37 GMT+7

Bộ sách gồm 2 tập ( ảnh ), dày hơn 1.000 trang, do nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư biên khảo, NXB Tổng hợp TP.HCM ấn hành, là công trình nghiên cứu quy mô về quãng thời gian người Pháp cai trị xứ Nam kỳ.

Đặc biệt, cuốn sách còn cung cấp nhiều thông tin xung quanh mối quan hệ Việt - Pháp thời kỳ Nguyễn Ánh đến trước năm 1858, việc tổ chức quản lý hành chính khu Sài Gòn - Chợ Lớn và cấp thị xã của người Pháp, quá trình xây dựng hệ thống giao thông ở Sài Gòn, công cuộc khai thác thuộc địa, giao thông hàng không đầu tiên ở sân bay Tân Sơn Nhất cũng như sự hình thành tiền tệ, phát hành tiền kim khí, tiền giấy, hoạt động ngân hàng diễn ra trong thời gian này, sự ra đời của Nhà máy sửa chữa tàu biển Ba Son, Nhà máy rượu Bình Tây...
Trong quá trình sưu tầm tài liệu, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư còn phát hiện nhiều sắc lệnh, nghị định của chính quyền thực dân Pháp trên đất Nam kỳ, mà theo ông cần phải công bố trước khi chúng bị mủn nát.
Vì vậy, dù đã ở tuổi 94, ông vẫn cố gắng hoàn thành 2 tập sách “coi như một tập hợp các tài liệu gốc để sau này các nhà nghiên cứu trẻ sử dụng thực hiện những công trình giá trị và sâu sắc hơn”, ông chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.